Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản bị từ chối gặp Kishida trước khi trở về nước

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhÔng Fumio Kishida
Ông Fumio Kishida  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã từ chối gặp cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Kong Xuanyou trước khi ông trở về Trung Quốc, với lý do "không phù hợp với lịch trình", điều đó là một tiền lệ cực kỳ bất thường, hãng tin Kyodo đưa tin, trích dẫn những nguồn quen thuộc với vấn đề này.
Được biết, phía Trung Quốc vào tháng 1 này đã gửi yêu cầu tới các cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản về cuộc gặp giữa Đại sứ và Thủ tướng Nhật Bản. Những cuộc gặp như vậy trước khi những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao trở về nước không phải là ngoại lệ, mặc dù chúng không bắt buộc theo quan điểm về nghi thức ngoại giao.
Những người đối thoại với hãng thông tấn không loại trừ rằng chính quyền Tokyo đưa ra quyết định về "các biện pháp gương" sau khi cựu đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc, Yutaka Yokoi, không thể tổ chức cuộc gặp "chia tay" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Vào giữa tháng 11, Fumio Kishida đã tổ chức cuộc gặp cá nhân đầu tiên sau 3 năm với Tập Cận Bình, cuộc gặp được cho là đặt nền tảng cho cuộc đối thoại giữa hai nước về một số vấn đề tranh cãi. Nhật Bản bày tỏ hy vọng về mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc

Tranh chấp lãnh thổ tiếp tục xảy ra giữa Nhật Bản và Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông, leo thang tháng 9 năm 2012 sau khi chính quyền Tokyo mua các đảo từ các chủ sở hữu tư nhân.
Fumio Kishida  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia nêu mục đích chuyến đi của Thủ tướng Nhật Bản tới Kiev
Tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã đặc biệt khiến quan hệ giữa hai nước trầm trọng thêm sau khi chính phủ Nhật Bản mua 3 trong số 5 hòn đảo không có người ở từ một chủ sở hữu tư nhân Nhật Bản vào năm 2012, những gì mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của Trung Quốc. Năm 2018, quan hệ giữa hai nước nhận thấy bắt đầu ấm lên sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shinzo Abe tới Trung Quốc, khi đó ông đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала