- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

«Kề dao vào cổ». Chính khách Đức tiết lộ sự thật khó chịu về Hoa Kỳ

© AP Photo / Michael SohnQuốc hội Đức
Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ không quan tâm đến hòa bình ở Ukraina và sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev cho đến khi Nga hoàn toàn suy yếu, Focus dẫn lời cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức Oskar Lafontaine.

"Hoa Kỳ đâu có quan tâm gì đến hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng của họ - người mà tôi luôn gọi là Bộ trưởng Chiến tranh - đã tự nói ra điều đó. Hoa Kỳ sẽ chiến đấu cho đến khi Nga không còn đủ sức tiến hành hoạt động chiến sự nữa", - chính trị gia Đức nhận xét.

Ông cũng lưu ý rằng chính việc NATO mở rộng về phía đông đã chọc giận Matxcơva.

"Không một quốc gia nào muốn bị kề dao vào cổ họng. Việc bố trí tên lửa ở biên giới của một cường quốc hạt nhân là không thể chấp nhận. Hoa Kỳ không nên làm cho người khác những gì chính họ không muốn người ta làm cho Mỹ", - ông Lafontaine nói thêm.

Quốc kỳ Hoa Kỳ trên Quảng trường Độc lập ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đại tá Mỹ không thể nín cười khi nghe kế hoạch của Hoa Kỳ về Ukraina
Các chính khách phương Tây liên tục tuyên bố rằng chính quyền Kiev cần đánh bại Nga trên chiến trường, đồng thời tăng cường bơm vũ khí và thiết bị quân sự. Matxcơva nhiều lần đáp trả rằng viện trợ quân sự như vậy không giải quyết được bất cứ điều gì về nguyên tắc, mà chỉ kéo dài nỗi thống khổ của nhân dân Ukraina.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала