Nga và Trung Quốc làm suy yếu ưu thế quân sự của Mỹ trên biển

© Ảnh : Public domain / U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. LehmanTàu khu trục Hải quân Mỹ USS Farragut ở Bắc Băng Dương, 2019
Tàu khu trục Hải quân Mỹ USS Farragut ở Bắc Băng Dương, 2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc có thể làm suy yếu sự thống trị quân sự của Hoa Kỳ tại các vùng lãnh thổ trên biển, theo nhận định của Thuyền trưởng Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Jerry Hendrix.
Theo ý kiến ​​​​của ông, các hiệp ước quân sự Nga - Trung đã vạch ra một ranh giới dưới vai trò lãnh đạo của Washington trên biển. Đồng thời, Bắc Kinh tiếp tục lấp đầy toàn bộ không gian Thái Bình Dương bằng các tàu chiến của mình, Hendrix lập luận. Về phía mình, Nga có thể tuyên bố hầu hết Bắc Băng Dương là vùng lãnh hải của riêng mình, nhà quan sát viết.
Trong bài báo của mình, tác giả đã chỉ ra: Hoa Kỳ cần thiết phải xem xét lại cách tiếp cận tình hình và bắt đầu chứng minh ưu thế hải quân của mình.
Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2023
Hải quân Hoa Kỳ bổ sung chuyên gia chiến tranh mạng cho các thủy thủ đoàn tàu ngầm
Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Tham mưu trưởng Lầu Năm Góc Mark Milley nói rằng liên minh quân sự có thể giữa Nga và Trung Quốc đe dọa những rủi ro nhất định. Theo ông, hợp tác giữa hai nước sẽ là một rủi ro đối với Washington.
“Nếu một cuộc chiến giữa ba siêu cường bắt đầu, trong đó có hai siêu cường sẽ chống lại chúng ta, thì đây sẽ là một thách thức rất lớn'', - ông lưu ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала