Lạng Sơn: Đề nghị khai trừ Đảng Phó Giám đốc Sở Văn hóa

© Depositphotos.com / IlfedeChồng tài liệu trên bàn
Chồng tài liệu trên bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị thi hành kỷ luật ông Hoàng Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Chiều 4/4, UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn đã họp kỳ thứ 28 với sự chủ trì của ông Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét một số nội dung gồm kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và báo cáo xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lạng Sơn.
Qua xem xét cho thấy, ông Vinh đã vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, không chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2023
Ông Mai Tiến Dũng bị kỷ luật, buộc thôi việc thư ký nguyên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Tuy có trách nhiệm nêu gương, ông Hoàng Thế Vinh lại suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Ông này đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
Sau khi xem xét, thảo luận, UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết nhất trí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hoàng Thế Vinh.
UBKT Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra, xử lý khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ và ông Vi Nhân Đạo, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn về đạo đức, lối sống để xử lý theo quy định.
Đỗ Hữu Ca - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2023
Hải Phòng: Đề nghị khai trừ Đảng ông Đỗ Hữu Ca
Trước đó, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã nhận được đơn trình báo của bà N.Q.A., viên chức Trung tâm cửa khẩu Hữu Nghị, tố cáo ông Vi Nhân Đạo có hành vi quan hệ không trong sáng. Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, điều tra.
Dự kiến trong tháng 4/2023, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn sẽ công khai kết luận hai vụ việc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала