Moskva và Minsk soạn thảo khái niệm an ninh cho Nhà nước Liên minh

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhCuộc họp của Hội đồng Nhà nước Tối cao của Nhà nước Liên minh với sự tham gia của V. Putin và A. Lukashenko
Cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Tối cao của Nhà nước Liên minh với sự tham gia của V. Putin và A. Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Moskva và Minsk sẽ chuẩn bị khái niệm về an ninh của Nhà nước Liên minh do căng thẳng gia tăng trên thế giới, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tại cuộc họp Hội đồng Nhà nước Tối cao.

"Vấn đề bắt đầu chuẩn bị khái niệm an ninh cho Nhà nước Liên minh có tầm quan trọng rất lớn. Tài liệu này nhằm xây dựng các nhiệm vụ cơ bản cho sự tương tác của chúng ta trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng ở biên giới bên ngoài của các quốc gia của chúng ta, cũng như các biện pháp trừng phạt và cuộc chiến thông tin đã nổ ra chống chúng ta", - ông Putin nói.

Quốc vụ khanh Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cho biết dự kiến khái niệm này sẽ được thông qua vào năm 2024.
Như Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ ra, hệ thống phòng thủ hiệu quả của Nhà nước Liên minh đã được tạo ra, trong đó nhóm quân khu vực và hệ thống phòng không thống nhất đang hoạt động thành công.

Triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus

Moskva và Minsk gần đây đã thỏa thuận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Tổng thống Putin giải thích rằng điều này không vi phạm nghĩa vụ quốc tế, vì Nga không chuyển kho vũ khí của mình cho một quốc gia láng giềng.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn các nhà báo Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2023
Ông Lukashenko: Nga không cần triển khai vũ khí hạt nhân ở các nước gần Hoa Kỳ
Ngoài ra, Lực lượng Vũ trang Belarus đã được cung cấp tổ hợp tác chiến-chiến thuật Iskander-M, có khả năng sử dụng tên lửa hạt nhân. Đồng thời, một phần máy bay tấn công mặt đất của Balarus đã được chuyển đổi để trang bị vũ khí hạt nhân.
Những quyết định này đã gây ra sự chỉ trích ở phương Tây. Đồng thời, họ không đề cập đến việc Hoa Kỳ cất giữ một trăm vũ khí hạt nhân chiến thuật ở châu Âu. Các loại bom B61-3 và B61-4 với sức công phá từ 0,3 đến 50 kiloton được cất giữ tại 6 căn cứ ở 5 quốc gia NATO - Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала