Nga dự kiến chuyển giao cho Việt Nam phòng thí nghiệm di động mới trên Kamaz vào năm 2024

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhPhó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D. Chernyshenko thăm Việt Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D. Chernyshenko thăm Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Đăng ký
Hà Nội (Sputnik) - Nga có kế hoạch bàn giao cho Việt Nam phòng thí nghiệm di động mới trên Kamaz vào năm 2024, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cho biết trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt.
“Vào năm 2024, chúng tôi dự định chuyển giao cho Việt Nam phòng thí nghiệm di động mới dựa trên Kamaz”, - Chernyshenko nói.
Ông nhấn mạnh Nga cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng của Trung tâm nhiệt đới, trong đó có việc hình thành đơn vị kết cấu mới về các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm và phòng xét nghiệm an toàn sinh học cao cấp.
Phòng thí nghiệm di động đầu tiên được bàn giao cho Việt Nam vào năm 2018. Phòng thí nghiệm cho phép nhanh chóng theo dõi các ổ bệnh truyền nhiễm tự nhiên bằng cách sử dụng các phương pháp kỹ thuật tiên tiến.
Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban Liên chính phủ VN - LBN về hợp tác thương mại kinh tế và khoa học kỹ thuật diễn ra vào ngày 6/4 tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam sẽ đạt 10 tỷ USD vào năm 2025
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Thử nghiệm Nhiệt đới hỗn hợp Việt - Xô được thành lập năm 1987 khi Liên Xô và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) ký kết hiệp định liên chính phủ để xây dựng trung tâm này tại Việt Nam. Đúng một năm sau ngày ký văn bản này - ngày 7 tháng 3 năm 1988 - Trung tâm Nhiệt đới chính thức bắt đầu hoạt động theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала