Thiếu tướng Bùi Hải Sơn nhận Huân chương Hữu nghị của Liên Bang Nga

© Sputnik / Taras IvanovThiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón nhận Huân chương Hữu nghị của Liên Bang Nga
Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón nhận Huân chương Hữu nghị của Liên Bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 6/4, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón nhận Huân chương Hữu nghị của Liên Bang Nga.
Thay mặt Tổng thống Liên Bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin, Phó thủ tướng Dmitry Chernyshenko đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Thiếu tướng Bùi Hải Sơn.
Phát biểu tại lễ trao huân chương, Phó thủ tướng Nga khẳng định đây là sự ghi nhận những đóng góp, cống hiến to lớn của Thiếu tướng Bùi Hải Sơn đối với việc thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Nga - Việt khi đảm nhận nhiệm vụ giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
© Sputnik / Taras IvanovThiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón nhận Huân chương Hữu nghị của Liên Bang Nga
Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón nhận Huân chương Hữu nghị của Liên Bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón nhận Huân chương Hữu nghị của Liên Bang Nga

“Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học Nga và Việt Nam đã tiến hành các đề tài hợp tác về khoa học thực tiễn trên cơ sở các trung tâm nghiên cứu của hai nước, trong đó có Viện-69 - Bộ tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi rất vinh dự được thay mặt Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin trao tặng đồng chí Huân chương Hữu nghị để ghi nhận những đóng góp cá nhân của đồng chí trong việc thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác giữa Nga-Việt Nam" - ông Dmitry Chernyshenko phát biểu.

Phó thủ tướng Nga bày tỏ sự tự hào khi các chuyên gia Liên Xô và sau đó là Nga đã có thể góp sức vào công cuộc hoàn thành sứ mệnh này. Ông Dmitry Chernyshenko cũng đánh giá cao tình cảm tốt đẹp của các chuyên gia Việt Nam đối với nước Nga, ngôn ngữ và văn hoá Nga, cũng như những nỗ lực lan toả và lưu giữ ký ức lịch sử về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt của việc lễ trao huân chương được diễn ra đúng vào năm kỷ niệm 100 năm chuyến thăm Liên Xô của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thiếu Tướng Bùi Hải Sơn chân thành cảm ơn chính phủ Nga đã dành cho ông huân chương cao quý này và khẳng định:
“Đây là vinh dự không chỉ đối với riêng cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận của Liên bang Nga đối với nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Ban Quản lý Lăng là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ, tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp Nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội) và các công trình, kiến trúc có liên quan; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
Trải qua 47 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sỹ, người lao động của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giao phó.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала