- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thiếu quân, Kiev buộc phải 'nhập khẩu' phi công nước ngoài điều khiển F-16?

© Ảnh : Airman 1st Class Christopher SpaMáy bay chiến đấu F-16 của Mỹ
Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov đã mời các phi công chiến đấu cơ F-16 nước ngoài tham gia cuộc xung đột tại quốc gia này. Kênh truyền hình "Pyaty" dẫn lời người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraina.
Ngày 10/4 vừa qua, Yuriy Ignat, Cố vấn của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraina, cho biết quốc gia này mong muốn nhận máy bay chiến đấu F-16 vì Kiev sẽ phải mất một thời gian rất lâu để nhận chi viện các máy bay phương Tây khác.
"Nếu tìm được phi công biết điều khiển F-16, các quân đoàn nước ngoài sẵn sàng chi viện", kênh truyền hình dẫn lời Bộ trưởng Reznikov trong cuộc họp báo với người đồng cấp Đan Mạch.
Trước đó, Nga đã gửi công hàm cho các nước thành viên NATO về việc cung cấp vũ khí cho Ukraina. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng, bất cứ lô hàng nào chứa vũ khí dành cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc gặp tại Phủ Tổng thống ở Warsaw - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky hứa cắt cho Ba Lan lãnh thổ Tây Ukraina để đối chọi với Nga
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố rằng, các nước NATO đang "đùa với lửa" bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraina. Điện Kremlin tuyên bố rằng, việc cung cấp cho Ukraina vũ khí từ phương Tây không góp phần vào sự thành công của các cuộc đàm phán Nga-Ukraina và sẽ có tác động tiêu cực.
Ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố rằng, Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraina. Đồng thời, việc này "không chỉ bao gồm việc cung cấp vũ khí mà còn cả việc huấn luyện binh lính... ở Anh, Đức, Ý và các nước khác."
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp với những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của các nước BRICS được công nhận tại Moscow dưới hình thức bữa sáng làm việc - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2023
Ngoại trưởng Nga: Cần chống lại chính sách phá hoại của phương Tây trong khuôn khổ BRICS
Từ ngày 24/2/2022, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là nhiệm vụ "bảo vệ người dân bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong suốt 8 năm qua".
Theo lời Tổng thống Putin, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là giải phóng Donbass và thiết lập điều kiện đảm bảo an ninh cho nước Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала