- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nghịch lý: Hoa Kỳ sẽ chuyển tiền từ tài sản tịch thu của Nga cho Ukraina

© AFP 2023 / Vano ShlamovVictoria Nuland
Victoria Nuland - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Washington có kế hoạch chuyển vốn bị tịch thu từ các doanh nhân Nga cho Kiev, đồng thời tham gia thảo luận về số phận tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga.
Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland tại Diễn đàn Đối tác Hoa Kỳ - Ukraina, diễn ra vào ngày 13/4 (giờ địa phương).

"Tháng 2/2023, chúng tôi đã công bố đợt đầu tiên trị giá 5,4 triệu đôla trong quyền hạn này để tịch thu các quỹ tư nhân, các thông báo tiếp theo sẽ được đưa ra. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận về số phận của khoảng 300 tỷ đôla của Ngân hàng Trung ương Nga mà Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã đóng băng", bà Nuland cho biết.

Theo ý kiến ​​​​của bà, Moskva có nghĩa vụ phải tham gia tài trợ cho việc tái thiết Ukraina. Theo ước tính của Ngân hàng thế giới, sẽ cần số tiền 411 tỷ đô la trong 10 năm tới dành cho việc này.

"Chúng tôi đang thảo luận để đảm bảo rằng Nga sẽ giúp chi trả cho tất cả những điều này", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết thêm.

Tháng 2/2023, chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu 5.379.876 đô la và 94 cent từ tài khoản của Konstantin Malofeev tại Sunflower Bank.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала