Nữ thực tập sinh Việt Nam 19 tuổi bị bắt vì bỏ rơi thi thể bé trai sơ sinh ở Nhật

© Depositphotos.com / YouraPechkin@gmail.comCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Một nữ thực tập sinh Việt Nam ở Hiroshima vừa bị bắt với cáo buộc bỏ rơi thi thể bé trai sơ sinh tại bãi đất trống.
Sáng 20/4 vừa qua, NHK đưa tin, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một nữ thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam (19 tuổi, hiện sống ở thành phố Higashihiroshima, tỉnh Hiroshima) vì tình nghi cô bỏ rơi đứa con mới sinh trên một bãi đất trống.
Khoảng 8h30 ngày 18/4, một người dân gần đó phát hiện thi thể đứa trẻ không mảnh vải che thân nằm úp mặt trên đất nên đã gọi điện báo cảnh sát.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định thi thể là của một bé trai, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của đứa bé. Bé trai này được cho là đã chết trong khoảng từ 1 đến 4 tháng trước khi được phát hiện. Cảnh sát xác định nữ thực tập sinh này là mẹ của em bé sau khi xét nghiệm ADN.
Công nhân tại nhà máy Yanfeng Adient ở Thượng Hải, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2022
‘Trái đắng’ cho công ty Nhật Bản ngược đãi thực tập sinh Việt Nam
Khi bị cảnh sát bắt giữ, nữ thực tập sinh đã thừa nhận cáo buộc bỏ rơi con. Hiện cơ quan chức năng nước này đang điều tra nguyên nhân tử vong của em bé.
Zing dẫn lời giám đốc công ty nơi thực tập sinh này làm việc trên Japan Today cho biết công ty không phát hiện cô mang thai vì cô luôn mặc trang phục mùa đông khi đi làm.
Theo thông tin vị chủ tịch cung cấp, nữ thực tập sinh này mới đến Nhật Bản vào tháng 10/2022, sống ở ký túc xá ở công ty. Ngoài cô, 6 phụ nữ Việt Nam khác cũng đang làm việc tại đây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала