Tạp chí Hoa Kỳ xướng danh vũ khí nguy hiểm nhất của Nga

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTàu khu trục “Nguyên soái Shaposhnikov”
Tàu khu trục “Nguyên soái Shaposhnikov” - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2023
Đăng ký
Được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh «Zircon», khinh hạm «Nguyên soái Shaposhnikov» là tàu hải quân nguy hiểm nhất của Nga, tạp chí Military Watch của Mỹ đánh giá.

Khinh hạm "Nguyên soái Shaposhnikov" nguy hiểm thế nào?

"Một trong những chương trình hiện đại hóa nhiều kỳ vọng nhất đã được thực hiện dành cho khinh hạm «Nguyên soái Shaposhnikov» của đề án 1155M", - bài phân tích cho biết.

Theo bài báo, kể từ năm 2017, khinh hạm chống ngầm «Nguyên soái Shaposhnikov» của Nga đã nhận được những cải tiến hoàn thiện đáng kể về cảm biến, thiết bị điện tử và vũ khí.
Việc ứng nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh «Zircon» vào kho vũ khí của con tàu được tạp chí gọi là cải tiến chu đáo nhất với «Nguyên soái Shaposhnikov», và chỉ ra rằng thứ vũ khí này được coi là loại tên lửa hành trình chống hạm nguy hiểm nhất thế giới.
Đô đốc Gorshkov đã thực hiện đòn tấn công bằng tên lửa Zircon - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2023
Multimedia
"Đô đốc Gorshkov" đã thực hiện đòn tấn công bằng tên lửa "Zircon"

"Bất kể thực tế là khinh hạm của đề án 1155M ban đầu không được phát triển cho mục đích chống hạm, nhưng nhờ có một «Zircon» mà nó đủ sức vô hiệu hóa toàn bộ nhóm tấn công của tàu nổi, không cần dùng đến thứ vũ khí khác", - các tác giả tạp chí Mỹ lưu ý.

Theo lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, «Zircon» có khả năng bảo vệ an ninh cho đất nước một cách vững chắc đáng tin cậy. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lưu ý rằng tên lửa vượt mặt mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, bay xa hàng nghìn km với tốc độ lên tới Mach 9.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала