- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thụy Sĩ nêu lý do từ chối tái xuất vũ khí cho Ukraina

CC0 / Pixabay / Thụy Sĩ
Thụy Sĩ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc tái xuất vũ khí sang Ukraina bị luật pháp Thụy Sĩ nghiêm cấm, Đại diện thường trực của nước này tại Liên hợp quốc, bà Pascal Christine Beriswil cho biết.

“Chúng tôi cung cấp rất nhiều viện trợ nhân đạo, chúng tôi tiếp nhận rất nhiều người tị nạn từ Ukraina. Còn về việc tái xuất vũ khí thì thậm chí đó không phải là vấn đề trung lập vào lúc này. Chúng tôi có luật về xuất khẩu vũ khí và vật liệu quân sự, theo đó không thể tái xuất những vũ khí này nếu không vi phạm luật”, - Sputnik đưa tin.

Bà Beriswil lưu ý rằng tình hình vẫn giữ nguyên như vậy nếu Quốc hội chưa sửa đổi luật này.
Ngày 26/2 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Thụy Sĩ đánh mất quy chế trung lập. Bà tuyên bố rằng việc chính thức lên án chiến dịch đặc biệt, ủng hộ các biện pháp trừng phạt của EU, chặn tài khoản của các cá nhân và pháp nhân đến từ Liên bang Nga cho thấy nước này đang từ bỏ quy chế trung lập trước đây.
Báo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga: Thụy Sĩ không thể tự xưng là trung gian hòa giải về Ukraina
Trước đó vào ngày 23/11/2022 Thụy Sĩ đã áp đặt lệnh cấm vận đối với việc cung cấp hàng hóa quân sự cho Liên bang Nga và Ukraina, giải thích việc này là do quy chế trung lập của đất nước.
Vào tháng 6 cùng năm, chính quyền Thụy Sĩ đã cho phép các công ty của họ cung cấp các chi tiết thiết bị quân sự cho Ukraina. Đó là những chi tiết được thiết kế cho ống phóng tên lửa chống tăng và hệ thống phòng không. Sau đó ở Bern khẳng định rằng việc cung cấp như vậy không mâu thuẫn với quy chế trung lập của Thụy Sĩ cả về mặt lịch sử lẫn pháp lý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала