Ở Nga nói Mỹ trắng trợn chuẩn bị nối lại các vụ thử hạt nhân

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhThư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang vi phạm các thỏa thuận quốc tế khi trắng trợn chuẩn bị nối lại các vụ thử hạt nhân, ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga tuyên bố.
"Người Mỹ không biết về nguyên tắc chiến tranh là gì. Những trận chiến cuối cùng trên lục địa của họ đã kết thúc vào năm 1865. Họ không trải qua những nỗi kinh hoàng bị phong tỏa, hủy diệt, không biết đến nạn đói, trại tập trung, không mất đi hàng triệu người", - ông Patrushev nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.
"Chính vì vậy nên giới tinh hoa của họ dễ dàng nói đến sự cần thiết phải vũ trang cho mình, đánh bại Nga về quân sự và chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh mới. Họ vi phạm các thỏa thuận quốc tế và trắng trợn chuẩn bị nối lại các vụ thử hạt nhân ngoài thực địa", - ông nói thêm.
Ông Patrushev cho biết Mỹ cũng đang trắng trợn thông qua quyết định chuyển giao công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Australia theo kênh liên minh AUKUS.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III của Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2023
Hoa Kỳ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III
Theo ông, “không có gì lạ” khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó giữ im lặng về việc Mỹ đã thực hiện ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào tháng 8/1945. Vào tháng 4 vừa rồi khi phát biểu tại Tokyo ông Blinken đã gọi các vụ đánh bom ở Hiroshima và Nagasaki là chưa từng có về mức độ hủy diệt và nỗi đau khổ mà con người phải gánh chịu, nhưng lại không nói ai đã làm việc đó, cũng như không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu trước Quốc hội liên bang vào tháng 2 rằng Nga có thông tin Hoa Kỳ đang xem xét khả năng thử nghiệm trên thực địa vũ khí hạt nhân của mình, trong đó có tính đến việc phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới của Mỹ. Về vấn đề này, Tổng thống Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Nga và Rosatom đảm bảo sẵn sàng thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Nga nếu người Mỹ thực hiện các cuộc thử nghiệm đó trước tiên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала