- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

WHO: Loại bỏ COVID-19 gần như là điều không thể

© Sputnik / Alexey Sukhorukov / Chuyển đến kho ảnhĐiều trị cho Covid-19
Điều trị cho Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – COVID-19 sẽ không bao giờ bị trừ diệt hoàn toàn vì cách nó lây truyền từ động vật sang người quá khó đối phó, ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp về sức khỏe của WHO, cho biết tại cuộc họp báo.

"Gần như không thể loại bỏ hoàn toàn COVID-19, nhưng chúng ta có thể chấm dứt các ca khẩn cấp về sức khỏe mà nó tạo ra", - ông Mike Ryan.

Ông Ryan giải thích rằng do khả năng lây truyền từ động vật sang người và ngược lại, việc loại bỏ hoàn toàn COVID-19 khó có thể xảy ra.
Kit xét nghiệm Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2023
Đại dịch COVID-19
WHO tuyên bố hủy bỏ tình trạng đại dịch COVID-19

Vẫn cần sự nỗ lực

Bà Maria van Kerkhove, người đứng đầu kỹ thuật của WHO về COVID-19, cho biết tại cuộc họp báo rằng WHO không hài lòng với mức độ tiêm chủng trên toàn thế giới, đặc biệt là tiêm nhắc lại ở các nước nghèo.
"Chúng tôi không hài lòng với phạm vi tiêm chủng COVID. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực làm việc với các quốc gia để tăng phạm vi tiêm chủng. Bởi vì nguy cơ đe dọa vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn tiếp tục nói về nó", - bà Maria van Kerkhove nói.
Van Kerkhove nói thêm rằng khi xem xét phạm vi bảo hiểm tăng cường, tỷ lệ này là 3% ở các quốc gia có thu nhập thấp và 27% ở các quốc gia có thu nhập trung bình, đây là mức "rất thấp".

"Chúng tôi vẫn chưa biết sẽ cần bao nhiêu liều thuốc tăng cường COVID-19 và tần suất như thế nào", - chuyên gia của WHO cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала