Trung Quốc tránh dự cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với S-400

© AP Photo
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2023
Đăng ký
Chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho các đồng nghiệp Hoa Kỳ rằng cuộc gặp giữa người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) vào tháng tới tại Singapore khó có thể diễn ra.

Lý do chính của lời từ chối

Nguyên nhân là do lệnh trừng phạt của chính quyền Mỹ đối với một quan chức Trung Quốc vì mua Su-35 và S-400 của Nga. Đây là tin đưa của Thời báo Tài chính.
Lý Thượng Phúc là người đứng đầu bộ phận đào tạo và cung ứng của Hội đồng Quân sự Trung ương Trung Quốc từ năm 2017-2022. Năm 2018, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bộ phận này và cá nhân Lý Thượng Phúc vì hợp tác quân sự với Nga. Đây là lý do khiến Bắc Kinh sơ bộ từ chối tham gia cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng.
Hoa Kỳ thông báo với Trung Quốc rằng các lệnh trừng phạt không ngăn Austin gặp Lý Thượng Phúc ở nước thứ ba. Tuy nhiên, một số người đối thoại với FT lập luận rằng hiện tại CHND Trung Hoa hầu như không thể đồng ý tổ chức cuộc họp trong khi các biện pháp trừng phạt vẫn còn hiệu lực. Đồng thời, Washington không có kế hoạch dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với bộ trưởng Trung Quốc.
Austin muốn gặp Lý Thượng Phúc tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tháng 6. Lý Thượng Phúc nhậm chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào tháng 3 năm nay.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin). - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2023
Trung Quốc phản đối yêu cầu của Mỹ cho phép Đài Loan tham dự cuộc họp của WHO
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала