Ở Quốc hội Mỹ đưa ra dự luật ngăn chặn khả năng Trung Quốc tấn công phủ đầu ở châu Á-TBD

© Fotolia / GaryĐiện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Florida Marco Rubio đã trình Quốc hội dự thảo Luật ngăn chặn đòn tấn công phủ đầu của Trung Quốc. Luật được xây dựng nhằm ngăn chặn Bắc Kinh tiến hành tấn công tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương trước khi xâm chiếm Đài Loan.
Văn bản tài liệu đã được công bố hôm thứ Năm trên trang web của chính nghị sĩ.
Như ông Rubio lưu ý, căng thẳng giữa Đài Loan và chính phủ Trung Quốc đại lục gia tăng trong bối cảnh Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận quân sự "ngày càng hung hăng" gần hòn đảo này. Nghị sĩ trích dẫn dữ liệu của các nhà phân tích dự đoán rằng trước hành động xâm lược quân sự có thể xảy ra đối với Đài Loan, Bắc Kinh có thể sẽ mưu toan tấn công các căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương để vô hiệu hóa lực lượng của Mỹ trong khu vực.
Tàu khu trục USS Milius của Mỹ tại Trân Châu Cảng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2023
Binh sĩ Trung Quốc tháp tùng khu trục hạm Mỹ trên eo biển Đài Loan
"Hy vọng - đó không phải là chiến lược. Chúng ta cần bảo vệ các cơ sở quân sự của mình trên khắp thế giới. Tăng cường khả năng của chúng ta ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một biện pháp hợp lý để bảo vệ lợi ích của chúng ta và ngăn chặn những hành động thù địch chống Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của chúng ta", - ông Rubio khẳng định.
Theo ý tưởng của nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa, luật tương lai chỉ đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tăng cường lực lượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để "giúp ngăn chặn hiệu quả hơn đòn tấn công phủ đầu của Trung Quốc nhằm vào các lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực trước khi xâm lược Đài Loan".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала