Các quân nhân và tướng lĩnh Nga đang chiến đấu với những kẻ trực tiếp theo gót chủ nghĩa phát xít

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga V. Putin tham gia công việc của Hội nghị cấp cao EAEU tại Bishkek
Tổng thống Nga V. Putin tham gia công việc của Hội nghị cấp cao EAEU tại Bishkek - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng những người Do Thái Nga và tất cả những người kỷ niệm Ngày Cứu rỗi và Giải phóng, đồng thời cho biết hôm nay các binh sĩ và chỉ huy Nga đang chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại những kẻ trực tiếp theo gót chủ nghĩa Quốc xã.
Bức điện được công bố trên trang web của Điện Kremlin.
Ngày Cứu rỗi và Giải phóng được ấn định vào ngày 9 tháng 5 năm 1945 - khi đó là ngày 26 Iyar theo lịch Do Thái. Ngày này thay đổi theo lịch hàng năm, năm nay "Ngày Chiến thắng của người Do Thái" rơi vào ngày 17 tháng Năm. Ngày lễ tuy có lịch sử non trẻ, mới 10 năm, nhưng đã được tổ chức trong các cộng đồng Do Thái trên khắp thế giới.
"Hôm nay, Nga và các nước khác long trọng kỷ niệm ngày 26 tháng Iyar - Ngày Cứu rỗi và Giải phóng... Cả chúng ta và các thế hệ mai sau phải giữ gìn thiêng liêng sự thật lịch sử về Chiến tranh thế giới thứ hai, hiểu rõ hậu quả tàn khốc của bất kỳ sự đồng lõa nào với chủ nghĩa dân tộc, bài Do Thái, bài ngoại. Các chiến binh và chỉ huy của chúng ta đang chiến đấu ngày hôm nay trong chiến dịch quân sự đặc biệt với chính những kẻ trực tiếp theo gót chủ nghĩa Quốc xã", - bức điện tín của Tổng thống Liên bang Nga có đoạn.
Ông lưu ý rằng ngày này chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch tôn giáo của người Do Thái, nhằm lưu giữ ký ức về chiến công của những người lính Hồng quân và quân đội của các nước đồng minh trong liên minh chống Hitler, những người đã cứu người Do Thái và các dân tộc khác khỏi chủ nghĩa phát xít.
Nghĩa trang-lăng của người lính Liên Xô ở Warsaw - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2023
Ký ức về chiến thắng của Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít bị ngăn chặn như thế nào?
Ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng việc kỷ niệm ngày lễ này một cách rộng rãi sẽ củng cố truyền thống của người Do Thái Nga và giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ.
"Và tất nhiên, những lời biết ơn chân thành và tốt đẹp nhất đến các cựu chiến binh thân yêu của chúng tôi, những người lính tiền tuyến và những người lao động ở hậu phương. Tôi chúc các bạn thành công, sức khỏe và hạnh phúc", - bức điện viết thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала