IMF thấy rủi ro hệ thống đối với kinh tế toàn cầu do đối đầu về nợ công của Hoa Kỳ

CC0 / Pixabay / Đô la Mỹ
Đô la Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund - IMF) nhận thấy rủi ro mang tính hệ thống đối với Hoa Kỳ và nền kinh tế toàn cầu do cuộc đối đầu chính trị giữa Nhà Trắng và đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện về vấn đề nợ công, tổ chức này kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ lập tức nâng trần vay nợ công, tuyên bố của IMF nhấn mạnh.

"Cuộc đối đầu về trần nợ Liên bang có thể tạo ra rủi ro có tính hệ thống kế tiếp cho Hoa Kỳ và nền kinh tế toàn cầu, lẽ ra điều này hoàn toàn có thể tránh được", - tuyên bố cho biết.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2023
Nhà Trắng: Mỹ sẽ không bao giờ lâm vào tình trạng vỡ nợ

Cần có giải pháp ngay lập tức

IMF cũng đang hối thúc Quốc hội "lập tức nâng hoặc đình chỉ" trần nợ, mở đường bắt đầu các cuộc đàm phán về ngân sách năm tài khóa 2024 của Hoa Kỳ. Trong thư gửi Quốc hội, Bộ Tài chính cảnh báo rằng ngay từ ngày 1 tháng 6, Hoa Kỳ có thể sẽ không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ, nếu như vào thời điểm đó các nhà lập pháp không cho phép mở rộng giới hạn vay.
Trần nợ công hiện tại của Hoa Kỳ là 31,4 nghìn tỷ USD. Mức này đã đạt vào tháng 1, khi để tránh vỡ nợ, Chính phủ đã thực hiện "các biện pháp cấp thời đặc biệt" là đình chỉ đóng góp vào quỹ xã hội dành cho công chức Nhà nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала