Ông Kadyrov kể chuyện giúp đỡ người tị nạn Myanmar đang ở Bangladesh

© Sputnik / Said Tsarnaev / Chuyển đến kho ảnhNgười đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov
Người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Suốt trong vòng 5 năm qua, Quỹ Công ích Khu vực mang tên Akhmat-Khadzhi Kadyrov đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho những người tị nạn từ Myanmar hiện ở Bangladesh, ông Ramzan Kadyrov đứng đầu Cộng hoà Chechnya cho biết.

"Quỹ Công ích Khu vực mang tên Anh hùng Nga Akhmat-Khadzhi Kadyrov đã giúp đỡ dân tị nạn là những người Rohingya theo đạo Hồi từ Myanmar hiện đang ở Bangladesh. Chỉ tính trong nửa năm lại đây Quỹ đã tiến hành khối lượng công việc to lớn để cải thiện điều kiện sống của người tị nạn, cung cấp cho họ những thứ thiết yếu nhất như nước, đồ ăn và nhà ở", - ông Kadyrov viết trên kênh Telegram cá nhân.

Ông Ramzan Kadyrov với con ngựa Zazu - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2023
Sau 9 năm. Ông Kadyrov kể về chuyến hồi hương của con ngựa giống từ CH Séc

Trong 6 tháng qua đã làm được những gì cho người tị nạn?

Ông Kadyrov cho biết trong sáu tháng vừa qua đã khoan 750 giếng nước với máy bơm tay, bố trí 244 điểm cầu nguyện, dựng 200 căn nhà bằng tre dành cho người tị nạn. Ngoài ra, khánh thành 8 nhà thờ Hồi giáo cũng như 4 Madrasah (trường trung học kiêm chủng viện thần học của đạo Hồi) mà 1 cơ sở trong số đó hoàn toàn bằng bê-tông cốt thép với diện tích khoảng 1.000 mét vuông. Theo lời ông Kadyrov, công trình này là tòa nhà hai tầng và gồm các phòng học, nơi rửa tội và cầu nguyện.
"Tôi vô cùng biết ơn mẹ thân yêu Aimani Nesievna vì bà luôn quan tâm đến nhu cầu của những người tị nạn. Tôi rất tự hào về mẹ", - người đứng đầu khu vực Chechnya chia sẻ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала