Điện ảnh Nga mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam và các nước Đông Nam Á

© Sputnik / Danil ParfenovĐiện ảnh Nga mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam và các nước Đông Nam Á
Điện ảnh Nga mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam và các nước Đông Nam Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2023
Đăng ký
Trong khuôn khổ Moscow Export Day, ngày 26 tháng 5 tuần trước đã diễn ra hội nghị bàn về chủ đề xuất khẩu các sản phẩm công nghệ sáng tạo. Đại diện của ROSKINO, Art Pictures Distribution, CTB Film Company, Soyuzmultfilm và Voronezh Animation Studio đã được mời đến hội nghị này.
Thông điệp chính của hội nghị là bất kể tình hình địa chính trị, điện ảnh và hoạt hình Nga sẵn sàng đối thoại và hợp tác với tất cả các quốc gia.

“Chúng tôi làm việc với tất cả các thị trường - Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, các quốc gia Đông Nam Á; cũng như các quốc gia ít thân thiện hơn. Điện ảnh và hoạt hình là ngôn ngữ chung không có ranh giới. Chúng tôi đã cung cấp và sẽ tiếp tục cung cấp các bộ phim chất lượng cao của Nga,” bà Svetlana Barabanshchikova, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế của Hãng phim CTB cho biết.

Khó khăn trong quảng bá phim không chỉ do “phân phối” mà còn do sự cạnh tranh gay gắt ở thị trường nội địa. Do đó, nhà sản xuất chung của xưởng phim hoạt hình "Voronezh" Vladimir Nikolaev chỉ ra tầm quan trọng của việc tạo ra sản phẩm hợp tác chung với các hãng phim các nước bản địa.

Ông Vladimir Nikolaev lưu ý: “Nếu có thể kết nối quá trình sản xuất, các studio của chúng tôi có thể liên kết về mặt công nghệ, chẳng hạn như tạo ra phần mềm có thể được sử dụng ở các nước đối tác, thì đây sẽ là một bước tiến lớn trong hợp tác".

Ngày Việt Nam tại MSLU - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2023
Ngày Việt Nam tại một trong những trường đại học lớn nhất của Nga

Việt Nam là thị trường đầy hứa hẹn

Việt Nam được đánh giá là thị trường triển vọng và có phản ứng tích cực đối với điện ảnh Nga.

“Chúng tôi tích cực làm việc trong khu vực Đông Nam Á nói chung, chúng tôi tạo ra các sản phẩm cho khu vực. Phim kinh dị của chúng tôi là phổ biến nhất. Điều đáng chú ý là thị trường điện ảnh vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Với sự phục hồi ấy, chúng tôi sẽ phát triển sự hợp tác hơn nữa của mình,” bà Ekaterina Naumova, Quyền Tổng giám đốc ROSKINO cho biết.

Đại diện của ROSKINO lưu ý, để quảng bá phim Nga sản xuất tới Việt Nam và phim Việt Nam tới Nga, có nhiều việc phải làm. Liên quan đến điều này, dự án Những ngày điện ảnh chung ở Nga và Việt Nam sẽ bắt đầu vào năm tới.
“Từ phía Việt Nam, chúng tôi đã nhận được yêu cầu về những ngày điện ảnh chung từ năm tới. Chúng tôi sẽ khởi động dự án này và các tác phẩm điện ảnh của chúng tôi sẽ hướng cụ thể đến người tiêu dùng. Hy vọng rằng điều này sẽ kích thích nhu cầu chung và duy trì sự quan tâm đến các sản phẩm,” bà Ekaterina Naumova kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала