Tạm giữ cựu lãnh đạo Đội tuyển cờ tướng Việt Nam

© Sputnik / Kirill Kalinnikov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cựu lãnh đạo đội tuyển cờ tướng Việt Nam, ông Tô Quốc Khanh, bị Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) tạm giữ để điều tra hành vi đánh bạc.
Theo nguồn tin của Zing.vn, ngày 29/5 Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ ông Tô Quốc Khanh (phụ trách bộ môn cờ tướng Tổng cục Thể dục thể thao, lãnh đạo đội tuyển cờ tướng Việt Nam) từ ngày 24/5.

"Ông Khanh bị tạm giữ từ ngày 24/5 để điều tra nghi vấn cá độ bóng đá qua mạng. Ngoài ông Khanh, công an cũng tạm giữ một số người liên quan", nguồn tin cho hay.

Trước sự việc trên, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết phía công an có thông báo đến Tổng cục về việc tạm giữ ông Tô Quốc Khanh.
Tuy nhiên, sự việc đang được điều tra, chưa có gì rõ ràng. Tổng cục đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để làm rõ vụ việc.
Sơn La: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên cùng đồng phạm  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2023
Bắt tạm giam Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La

Cựu lãnh đạo 'tai tiếng'

Ông Tô Quốc Khanh (50 tuổi) từng vô địch cờ vua quốc gia năm 1994, với Elo cao 2.318.
Trước đó, cựu lãnh đạo này từng vướng lùm xùm và bị cho thôi cương vị lãnh đạo đội cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32 do có những quyết định gây tranh cãi về việc chọn huấn luyện viên, kỳ thủ.
Được biết, tại thời điểm cờ tướng Việt Nam chuẩn bị tham dự giải vô địch thế giới 2022 tại Malaysia, ông Khanh đã tham mưu với Tổng cục Thể dục thể thao triệu tập đội tuyển với thành phần kỳ thủ mà nhiều người thành tích không đáp ứng tiêu chí lên tuyển.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала