Biến đâu rồi con tàu «tàng hình» toàn năng đầu tiên của Nga?

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhTàu "Merkuriy"
Tàu Merkuriy - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tàu hộ tống «tàng hình» mới nhất của Nga thuộc dự án 20386 đang được tái thiết kế để bổ sung phát triển những giải pháp sáng tạo được ứng nghiệm trên con tàu này, theo nguồn tin thông thạo nói với Sputnik.
Tàu hộ tống dự án 20386 là tàu thế hệ mới thực hiện nguyên tắc vũ khí mô-đun, cũng như khả năng làm căn cứ của máy bay không người lái. Tàu hộ tống dẫn đầu đề án này, khi đặt đóng tại «Severnaya Verf» vào năm 2016 được mang tên là «Derzkiy», rồi đổi thành «Mercury». Sau đó, cái tên này được dùng đặt cho tàu hộ tống dự án 20380, tiếp nhận vào phiên chế của Hải quân ngày 13 tháng 5 năm 2023.
«Dự án chưa kết thúc và đang được tiếp nối, nhưng tạm dịch chuyển trong thời hạn cần thiết để tái thiết kế. Cần phải xây dựng thêm loạt giải pháp sáng tạo được ứng dụng trên con tàu này», - người đối thoại hãng thông tấn giải thích.
Ông lưu ý rằng dành cho giải pháp về đóng loạt tàu hộ tống của dự án ứng nghiệm đổi mới 20386, đòi hỏi phải đánh giá hiệu quả công việc trên con tàu dẫn đầu.
Tàu corvette 20380 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2019
Tàu hộ tống "Mercury" sẽ được trang bị cho Hải quân vào năm 2022
Tàu hộ tống dự án 20386 mới nhất sẽ là con tàu đầu tiên của Nga được chế tạo hoàn toàn theo khái niệm «tàng hình» (stealth). Nếu trước đó các chuyên gia Nga đã sử dụng những thành tố riêng biệt của công nghệ tàng hình kể cả lớp vỏ bọc hấp thụ radar khiến con tàu trở nên khó nhận biết, thì trên tàu hộ tống mới sẽ triển khai khái niệm về mẫu tàu «tàng hình» toàn năng hoàn chỉnh.
Như nguồn tin của Sputnik thông báo, thân tàu hộ tống đã đóng xong còn cấu trúc thượng tầng của con tàu đang được xúc tiến thực hiện.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала