Chuyên gia: Hoa Kỳ sợ quyết định của Nga về START

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Tên lửa đạn đạo liên lục địa "Yars"
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ rất lo lắng bị tước mất khả năng kiểm soát thực trạng vũ khí tấn công chiến lược của LB Nga. Đó là ý kiến do chuyên gia Alexandr Mikhailov lãnh đạo «Văn phòng Phân tích Chính trị-Quân sự» chia sẻ với Sputnik.
Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về kiểm soát vũ khí hạt nhân nhưng đang chờ đề xuất cụ thể từ Washington.
«Nga cởi mở cho cuộc đối thoại với Hoa Kỳ về kiểm soát vũ khí hạt nhân, nhưng đồng thời Matxcơva cũng chờ đợi đề xuất cụ thể từ Washington», - ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố.

«Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ và chúng tôi thấy đây là việc cực kỳ quan trọng, nhưng trước tiên cần hiểu đề xuất này sẽ được biểu đạt như thế nào. Tất nhiên, trong những vấn đề quan trọng và nhạy cảm như vậy, rất khó để định hướng vào tuyên bố trên báo chí, nhất là khi chúng ta đang trải qua sự thiếu hụt nghiêm trọng về niềm tin đối với nhau trong quan hệ song phương», - ông Peskov nói.

Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2023
Bộ Ngoại giao Nga tố Hoa Kỳ phớt lờ nguyên nhân khủng hoảng xung quanh START
Trước đó, Cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ về An ninh Quốc gia là Jake Sullivan tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia đối thoại với LB Nga mà không cần điều kiện tiên quyết về nội dung tái khởi động Hiệp ước START và hoạch định một hiệp ước thay thế.
«Người Mỹ chỉ sợ duy nhất một thứ trên đời này – đó là vũ khí hạt nhân chiến lược do Nga sản xuất. Mọi thứ khác trên thế giới đối với họ đều dễ dàng, cái gì họ cũng có thể mua và bán. Nhưng chống lại vũ khí của chúng ta thì họ không thể. Vì vậy tình hình không còn kiểm soát được thực trạng vũ khí tấn công chiến lược của chúng ta khiến họ rất lo lắng. Tôi nghĩ rằng họ đã nát óc suy tính kiểu công thức mới mà họ sẽ cố gắng đề xuất với chúng ta. Xét theo phản hồi tích cực, Matxcơva không phản đối việc nối lại tiến trình đối thoại bình thường về kiểm soát triển khai vũ khí, đầu đạn hạt nhân, cũng như các phương tiện mang. Chúng ta sẽ xem phía Mỹ đề xuất chương trình hành động như thế nào. Nhưng hiện giờ tôi không tin chắc rằng những đề xuất mà người Mỹ đưa ra cũng mang lại lợi ích nào đó cho phía chúng ta, mà hẳn là sẽ chỉ thuần tuý có lợi cho phía Mỹ», - chuyên gia Alexandr Mikhailov nói.
Nhà phân tích quân sự cho rằng việc giải quyết vấn đề cung cấp thông tin về phóng tên lửa là quan trọng hàng đầu đối với cả hai bên.
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2023
Mỹ ngừng chuyển cho Nga thông tin về vũ khí theo Hiệp ước START-3

«Ở đây có vấn đề «con dao hai lưỡi», bởi có hệ thống kiểm soát các vụ phóng tên lửa. Điều rất quan trọng đối với cả chúng ta và người Mỹ là không được nhầm lẫn vụ phóng huấn luyện với cuộc tấn công vào quốc gia của chúng ta, vì phản ứng tiềm năng tiếp theo có thể đe dọa hủy diệt toàn thể nhân loại. Người Mỹ hiểu điều đó, họ sợ hãi trước các quyết định của chúng ta, họ đang cố gắng nối lại công việc của hệ thống cho phép các bên tin cậy lẫn nhau, chí ít là về kiểm soát các vụ phóng tên lửa», - chuyên gia Alexandr Mikhailov nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp gửi Quốc hội Liên bang, nói rằng Nga tạm đình chỉ việc tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3), nhấn mạnh rằng nước này không rút khỏi thỏa thuận này. Ông lưu ý rằng trước khi quay lại cuộc thảo luận cần phải hiểu những quốc gia như Pháp và Anh đang kỳ vọng điều gì và nên tính toán thế nào về kho vũ khí chiến lược của họ, có nghĩa là về tiềm lực tấn công tổng hợp của NATO.

Hiệp ước START-3

Hiệp ước giữa LB Nga và Hoa Kỳ về các biện pháp tiếp tục cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược đã được ký kết vào ngày 8 tháng 4 năm 2010 tại Praha (Cộng hòa Séc). Hiệp ước này thay thế cho Hiệp ước START năm 1991 và, khi bắt đầu có hiệu lực thì thay thế cả Hiệp ước cắt giảm tấn công chiến lược ký năm 2002. Vào ngày 3 tháng 2 năm 2021, Moscow và Washington đã trao đổi công hàm về việc hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết để thỏa thuận về việc gia hạn Hiệp ước thêm 5 năm có hiệu lực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала