Hai bố con trong vụ ngạt khí do ngủ trong ô tô sẽ ra viện trong thời gian tới

© Depositphotos.com / DragonImages Bác sĩ.
Bác sĩ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cập nhật tình hình sức khoẻ của các nạn nhân vụ bị ngạt khí do ngủ trong ôtô khi mất điện tại Hải Phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, hiện tình trạng của 2 cha con ổn định. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi và ra viện trong thời gian tới.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, vừa thông tin về tình hình sức khỏe của hai bệnh nhân P.V.T. (49 tuổi) và P.M.K. (15 tuổi) trong vụ 3 cha con bị ngạt khí do ngủ trong ôtô khi mất điện tại Hải Phòng.
Ngày 1/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận 2 bệnh nhân chuyển tuyến đến từ Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng trong tình trạng suy hô hấp sau khi ngủ trong ô tô.
Nhà xác - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2023
Chết ngạt vì bật điều hoà ngủ trong xe ô tô
Theo thông tin người nhà cung cấp, khi nhà mất điện 3 bố con người Hải Phòng nổ máy ô tô trong gara, để nằm ngủ tránh nóng. Đến khi gia đình phát hiện, con gái đầu đã tử vong vì ngạt khí, người bố và con gái thứ đang hôn mê đã được cấp cứu tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng sau đó chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng suy hô hấp, trụy mạch phải thở máy, thuốc vận mạch.
Sau hơn 1 ngày được hồi sức tích cực, tình trạng chung của 2 bố con đã cải thiện, ‎ý thức tỉnh táo, đã được rút ống nội khí quản, cắt các thuốc vận mạch. Hiện tại tình trạng của 2 bố con ổn định, tiếp tục được theo dõi và ra viện trong thời gian tới.
Phú Thọ: Ngạt khí khiến bốn người tử vong  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2022
Thêm một nạn nhân tử vong sau vụ ngạt khí ở Công ty Miwon
Trước đó, ngày 2/6, đại diện UBND thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng, thông tin rạng sáng cùng ngày, chị L.T.L. (47 tuổi, người địa phương) phát hiện chồng là P.V.T. (49 tuổi), cùng hai con P.M.H. (20 tuổi) và P.M.K. (15 tuổi) có dấu hiệu ngất khi đang ngủ trong ôtô của gia đình.
Ngay sau đó, chị L. mở cửa, gọi người đưa chồng và hai con đến Bệnh viện huyện Kiến An để cấp cứu. Bác sĩ xác định con gái lớn của chị L. bị tử vong do ngạt khí. Người cha và con gái thứ đang hôn mê được cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An, sau đó chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong tình trạng suy hô hấp, trụy mạch phải thở máy, thuốc vận mạch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала