Nga sẽ thành lập lực lượng không quân mới chống lại NATO

© Sputnik / Uliana Solovyova / Chuyển đến kho ảnhS-300
S-300 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một quân đoàn mới gồm lực lượng không quân và phòng không sẽ được triển khai ở hướng tây, Izvestia dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tuy nhiên hiện vẫn chưa có quyết định lực lượng liên hợp đó sẽ được biên chế vào quân khu nào. Đó có thể là Quân khu Moskva hoặc Quân khu Leningrad được tổ chức lại.
Thành phần không quân sẽ bao gồm các trung đoàn máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, cũng như các đơn vị thuộc lực lượng phòng không và kỹ thuật vô tuyến điện. Cơ cấu không quân mới về mặt tổ chức sẽ bao gồm một số trung đoàn máy bay chiến đấu, một trung đoàn máy bay ném bom và một lữ đoàn hàng không lục quân.

“Hiện tại, chiến sự đang diễn ra ở hướng tây. Ngoài ra, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO cũng đóng vai trò cần phải chú ý. Trước đây họ từng trung lập, còn bây giờ cần phải có lực lượng tương ứng của chúng ta ở hướng này. Ở đó sẽ có các căn cứ NATO, thế nên để đối ứng cũng cần triển khai LLVT của chúng ta, trong đó có cả không quân. Việc triển khai quân đoàn là một quyết định đúng đắn”, - ông Valery Gorbenko, cựu chỉ huy Quân đoàn 4 của Lực lượng Phòng không-Không quân chia sẻ nhận định với Izvestia về kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2023
Chuyên gia dự đoán khả năng đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga
Theo ông, cần phải tăng cường lực lượng ở hướng tây từ năm ngoái. Ông lưu ý rằng cơ quan quân sự có rất nhiều việc phải làm để đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên mới.
Hiện tại thuộc biên chế Quân khu phía Tây có Quân đoàn Cờ Đỏ số 6 của Lực lượng Phòng không - Không quân. Nó bao gồm một sư đoàn hàng không hỗn hợp, một số trung đoàn máy bay trực thăng và một lữ đoàn hàng không lục quân. Ngoài ra lực lượng này còn có hai sư đoàn phòng không được trang bị hệ thống phòng không S-300 và S-400. Khu vực chịu trách nhiệm của Quân đoàn 6 là một trong những khu vực trải dài nhất. Nó bao gồm vùng lãnh thổ Nga trải dài từ Karelia đến Voronezh.Tuy nhiên hiện vẫn chưa có quyết định lực lượng liên hợp đó sẽ được biên chế vào quân khu nào. Đó có thể là Quân khu Moskva hoặc Quân khu Leningrad được tổ chức lại.
Thành phần không quân sẽ bao gồm các trung đoàn máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, cũng như các đơn vị thuộc lực lượng phòng không và kỹ thuật vô tuyến điện. Cơ cấu không quân mới về mặt tổ chức sẽ bao gồm một số trung đoàn máy bay chiến đấu, một trung đoàn máy bay ném bom và một lữ đoàn hàng không lục quân.
Tổ hợp S-300V4 của Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Người Nhật bắt đầu nói về chiến tranh sau khi có tin về các cuộc tập trận của Nga với tên lửa S-300

“Hiện tại, chiến sự đang diễn ra ở hướng tây. Ngoài ra, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO cũng đóng vai trò cần phải chú ý. Trước đây họ từng trung lập, còn bây giờ cần phải có lực lượng tương ứng của chúng ta ở hướng này. Ở đó sẽ có các căn cứ NATO, thế nên để đối ứng cũng cần triển khai LLVT của chúng ta, trong đó có cả không quân. Việc triển khai quân đoàn là một quyết định đúng đắn”, - ông Valery Gorbenko, cựu chỉ huy Quân đoàn 4 của Lực lượng Phòng không - Không quân chia sẻ nhận định với Izvestia về kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Theo ông, cần phải tăng cường lực lượng ở hướng tây từ năm ngoái. Ông lưu ý rằng cơ quan quân sự có rất nhiều việc phải làm để đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên mới.
Hiện tại thuộc biên chế Quân khu phía Tây có Quân đoàn Cờ Đỏ số 6 của Lực lượng Phòng không - Không quân. Nó bao gồm một sư đoàn hàng không hỗn hợp, một số trung đoàn máy bay trực thăng và một lữ đoàn hàng không lục quân. Ngoài ra lực lượng này còn có hai sư đoàn phòng không được trang bị hệ thống phòng không S-300 và S-400. Khu vực chịu trách nhiệm của Quân đoàn 6 là một trong những khu vực trải dài nhất. Nó bao gồm vùng lãnh thổ Nga trải dài từ Karelia đến Voronezh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала