Vùng Kherson được phép sử dụng ba thứ tiếng

© Depositphotos.com / _ella_ Giấy tờ.
 Giấy tờ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Vladimir Saldo Quyền Thống đốc vùng Kherson đã ký nghị định về việc sử dụng tiếng Ukraina và tiếng Tatar Crưm trong công việc.

«Trước thềm Ngày Nước Nga 12 tháng 6, tôi đã ký nghị định tương ứng, theo đó trên lãnh thổ vùng Kherson cùng với tiếng Nga có thể sử dụng tiếng Ukraina trong giao tiếp và công việc, còn trên lãnh thổ các quận Genichesksky và Novotroitsky cũng được phép sử dụng cả ngôn ngữ Tatar Crưm», - nhà lãnh đạo khu vực viết trên kênh Telegram cá nhân.

Bức tranh Cơn sóng thứ chín (bên trái) và Sóng tại triển lãm Ivan Aivazovsky. Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông tại Triển lãm Tretyakov ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2023
Học giả Hoa Kỳ cáo buộc Ukraina cố gắng phá hủy văn hóa Nga
Ông cũng lưu ý rằng các công dân có quyền tự do lựa chọn dùng thứ tiếng nào trong giao lưu, giáo dục, văn hóa và sáng tạo nghệ thuật.
Vùng Kherson đã trở thành một chủ thể của LB Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên phía Ukraina không công nhận tính hợp pháp của vùng thuộc Nga và tiếp tục bao vây địa bàn. Hiện nay, 75% lãnh thổ vùng Kherson nằm dưới sự kiểm soát của Nga còn một phần ở hữu ngạn sông Dnepr, bao gồm cả Kherson, vẫn thuộc Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала