CIA đã biết trước về kế hoạch của Ukraina phá hoại «Dòng chảy phương Bắc»

© Ảnh : KustbevakningenVị trí rò rỉ đường ống dẫn khí Nord Stream 2
Vị trí rò rỉ đường ống dẫn khí Nord Stream 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - CIA từng khuyến cáo Ukraina đừng làm nổ tung đường ống dẫn khí đốt «Dòng chảy phương Bắc» hồi tháng 6 năm ngoái, ba tháng trước khi xảy ra vụ phá hoại, sau cảnh báo của Cơ quan Tình báo Quân đội Hà Lan (MIVD) về kế hoạch tương tự của Ukraina, theo tin đưa của Hãng Phát thanh Truyền hình Hà Lan (NOS).
Theo dữ liệu điều tra của NOS và Nieuwsuur phối hợp với báo Die Zeit và ARD của Đức, Cơ quan Tình báo Quân đội Hà Lan đã thông báo cho CIA về ý định phá hoại của Ukraina đối với «Dòng chảy phương Bắc», sau khi biết về kế hoạch này từ nguồn tin riêng ở Ukraina. Đến lượt mình, CIA khuyến cáo Ukraina vào tháng 6 năm 2022.
Dòng chảy Bắc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2023
Chuyên gia: Truyền thông gây nhiễu về thủ phạm thực sự trong vụ nổ đường ống "Dòng chảy phương Bắc"

Liên Hợp Quốc biết những nghi ngờ về Ukraina

Cần lưu ý rằng thông tin do tình báo Hà Lan truyền đi rất giống với kế hoạch được thực hiện vào ngày 26 tháng 9, khi xảy ra vụ phá hoại tại đường ống dẫn «Dòng chảy phương Bắc».

«Theo dữ liệu của các nguồn tin, chắc là Bộ trưởng Quốc phòng Kaisa Ollongren, và có thể cả Thủ tướng Mark Rutte và Ngoại trưởng Wopke Hoekstra, đã được Cơ quan Tình báo Quân đội thông báo về những kết luận của cơ quan này và thông báo cho phía Mỹ. Một nhóm hẹp trong giới tinh hoa chính trị của The Hague đã biết được những nghi ngờ nghiêm trọng gắn với Ukraina từ một năm nay», - kênh truyền hình đưa tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала