Philippines sơ tán hơn 14.000 người vì nguy cơ núi lửa

© AP Photo / Aaron FavilaNúi lửa Mayon phun trào ở Philippines
Núi lửa Mayon phun trào ở Philippines - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Philippines đã mở rộng khu vực đe dọa tính mạng từ 6 lên 7 km xung quanh ngọn núi lửa Mayon đang hoạt động trên đảo Luzon, sơ tán hơn 14.000 người khỏi đó, trang web của tờ Inquirer đưa tin hôm thứ Ba.

"Toàn bộ cư dân khu vực bị đe dọa mở rộng trong bán kính 7 km đã được đặt trong tình trạng báo động cao, có nghĩa là có khả năng sơ tán bất cứ lúc nào và di chuyển đến các trung tâm sơ tán", - Cơ quan Khẩn cấp tỉnh Albay cho biết trong một tuyên bố.

Tờ Inquirer trích dẫn dữ liệu từ Hội đồng giảm thiểu rủi ro khẩn cấp quốc gia (NDRRMC) rằng tổng cộng 14.376 người đã được sơ tán. Tỉnh Albay, quê hương của Núi lửa Mayon, được công bố là vùng thảm họa vào tuần trước, cho phép chính quyền tỉnh nhận được tiền nhanh hơn để ứng phó với nguy cơ đe dọa và kiểm soát giá hàng hóa hàng ngày.

Nguy cơ núi lửa phun trào

Theo Inquirer, magma núi lửa đã xuất hiện trên bề mặt miệng núi lửa và có thể xảy ra phun trào nguy hiểm trong vài tuần tới. Trong khuôn khổ mức độ đe dọa ba được công bố vào tuần trước, khu vực sơ tán có thể được mở rộng đến 8 km.
Như đã đưa tin trước đó, hàng không dân dụng Philippines được lệnh tránh bay gần miệng núi lửa Mayon, do tro và khí từ vụ phun trào đột ngột phun trào có thể gây hại cho máy bay.
Theo truyền thông địa phương, lần cuối cùng một vụ phun trào khí Mayon được quan sát thấy là vào năm 2018 với việc giải phóng tro và bụi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала