Myanmar cân nhắc việc gia nhập Ngân hàng Phát triển BRICS

© Sputnik / Host photo agency/Vladimir FedorenkoThành viên cuộc gặp bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của BRICS và Hội đồng quản trị Ngân hàng phát triển mới
Thành viên cuộc gặp bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của BRICS và Hội đồng quản trị  Ngân hàng phát triển mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Myanmar đang xem xét việc gia nhập Ngân hàng Phát triển BRICS, bà Tan Tan Swe, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương nước này cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Chúng tôi đang cân nhắc và xem xét khả năng gia nhập Ngân hàng Phát triển BRICS, điều này rất thú vị đối với chúng tôi. Myanmar cũng ủng hộ sáng kiến của BRICS và Nga nhằm thúc đẩy phi đô la hóa và giao dịch bằng đồng nội tệ", bà Tan Tan Swe cho biết bên lề của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF).

Bà Tan Tan Swe nói thêm rằng sự hợp tác hơn nữa giữa Nga và Myanmar sẽ có tác động trực tiếp đến khối lượng thương mại của hai nước, hỗ trợ và gia tăng chúng.
Một quân nhân với súng phóng lựu cầm tay chống tăng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2023
Myanmar sẽ phớt lờ sự lên án của LHQ về cung cấp vũ khí của Nga

Myanmar bắt đầu chấp nhận thẻ Mir vào tháng 12

"Chúng tôi đã thảo luận về quan hệ đối tác giữa Ngân hàng Trung ương Nga và Ngân hàng Trung ương Myanmar và đã ký một biên bản ghi nhớ. Theo (tài liệu) này, hai nước chúng ta nên tích hợp hệ thống thanh toán của nhau. Ngân hàng trung ương của chúng tôi và Liên minh Thanh toán Myanmar đã đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán với Nga. Bây giờ chúng ta chỉ cần thảo luận về phần kỹ thuật và chứng nhận lẫn nhau để kết nối các hệ thống với nhau, đặc biệt là thanh toán xuyên biên giới. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu sử dụng thẻ Mir của Nga ở Myanmar và thẻ của chúng tôi ở Nga. Việc thực hiện tất cả những điều này có thể mất một thời gian, nhưng tôi hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra vào tháng 12 năm nay", bà Tan Tan Swe cho biết bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).

Bà Tan Tan Swe nói thêm rằng bà "hy vọng lượng khách du lịch từ cả hai quốc gia sẽ tăng lên" sau khi hệ thống thanh toán được dứt điểm thông qua.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала