Nga không có lý do gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, vì cam kết với Moskva không được thực hiện

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhChuẩn bị cuộn cỏ khô trên cánh đồng ở khu vực Ust-Labinsk, vùng Krasnodar
Chuẩn bị cuộn cỏ khô trên cánh đồng ở khu vực Ust-Labinsk, vùng Krasnodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trên thực tế, "thỏa thuận ngũ cốc" không có triển vọng, Moskva không thấy lý do gì để gia hạn nó, vì lời hứa với Moskva chưa bao giờ được thực hiện, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga cho biết.
“Khó có thể dự đoán bất kỳ quyết định cuối cùng nào ở đây, chúng tôi chỉ có thể nói rằng, đánh giá thực tế bằng những gì chúng tôi có, thỏa thuận này không có cơ hội", - ông Peskov nói trong cuộc phỏng vấn với Izvestia.
"Một phần của vụ này đã được thực hiện, còn phần thứ hai liên quan đến cam kết đối với Liên bang Nga thì chưa bao giờ được họ thực hiện", - ông Peskov nói.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2023
Ngoại trưởng Lavrov nêu ra điều kiện để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc
Ông Peskov lưu ý, điều đó xảy ra bất chấp thực tế là Nga đã nhiều lần thể hiện thiện chí, nhượng bộ.

"Vì vậy, nếu chúng tôi công bố những gì chúng tôi có hiện tại, thì tất nhiên, thỏa thuận ngũ cốc không có triển vọng, không có cơ sở để gia hạn. Bởi vì cho đến nay những gì đã hứa với chúng tôi vẫn chưa được họ thực hiện", - ông Peskov nói.

Từ ngày 18 tháng 5 năm 2023 Nga đã gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày - cho đến ngày 17 tháng 7.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала