Biden nói ông tham gia chính sách đối ngoại trong 207 năm

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói ông hiểu chính sách đối ngoại của Mỹ không kém bất kỳ ai khác và gắn bó với nó trong 207 năm qua, hơn cả cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger , và là một trong những chính trị gia được kính trọng nhất của đất nước, theo Bloomberg.

"Tôi sắp nói ra điều nghiêm túc. Tôi nghĩ tôi biết nhiều về chính sách đối ngoại của Mỹ như bất kỳ ai đang sống hiện nay, kể cả Kissinger... Đây là điều tôi làm suốt cuộc đời mình trong 207 năm qua", - hãng tin trích lời Biden trong bài phát biểu ở California, cho thấy vị tổng thống Mỹ 80 tuổi nói đùa về tuổi của ông.

Gần đây, trong những chính trị gia có thẩm quyền và gây tranh cãi nhất của Mỹ có Henry Kissinger, tròn 100 tuổi. Ông là người khởi xướng và thực thi chính việc xoa dịu quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, dẫn đến giảm căng thẳng toàn cầu, cùng với những điều khác, mở đường cho việc ký kết các hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn là nhà ngoại giao có lập trường không chỉ được cả hai bờ Đại Tây Dương lắng nghe.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2023
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Chiến tranh Lạnh lần thứ hai sẽ nguy hiểm hơn lần thứ nhất
Joe Biden, bước sang tuổi 81 vào năm 2023, trở thành tổng thống già nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала