Thủ tướng Ấn Độ: chuyến thăm Mỹ của ông sẽ tăng cường quan hệ song phương

© AFP 2023Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại hội nghị truyền hình trong khuôn khổ chương trình Ngày Quốc tế Yoga ở New Delhi
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại hội nghị truyền hình trong khuôn khổ chương trình Ngày Quốc tế Yoga ở New Delhi - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết chuyến thăm Mỹ của ông bắt đầu hôm thứ Ba sẽ tăng cường mối quan hệ của hai nước "dựa trên các giá trị chung về dân chủ, đa dạng và tự do".
Như Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trước đó, chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Hoa Kỳ của ông Modi diễn ra theo lời mời của Tổng thống Joe Biden và phu nhân. Chuyến thăm sẽ bắt đầu tại New York vào ngày 21/6. Sau đó, Thủ tướng sẽ tới Washington, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Biden ngày 22/6 để tiếp tục tiến trình đối thoại cấp cao. Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ sẽ phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ và vào buổi tối ông sẽ tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước với Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Ngày hôm sau ông Modi được mời dùng bữa trưa với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken. Ngoài các cuộc gặp chính thức, Thủ tướng Ấn Độ dự kiến có một số cuộc gặp với "lãnh đạo các công ty hàng đầu, các chuyên gia và các bên quan tâm khác".
Ông Modi lưu ý rằng lời mời ông đến thăm đất nước của Tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân "là sự phản ánh sức mạnh và sức sống của quan hệ đối tác giữa hai nền dân chủ chúng ta”. Ông nói thêm rằng chuyến thăm của ông "sẽ tạo cơ hội làm phong phú thêm chiều sâu và sự đa dạng trong quan hệ đối tác giữa hai nước".
Сác biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2023
Ở Ấn Độ gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là phương pháp đe dọa

"Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ rất đa dạng, với sự gắn kết ngày càng sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực. Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ về hàng hóa và dịch vụ. Chúng ta hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, quốc phòng và an ninh. Sáng kiến về công nghệ quan trọng và tiên tiến đã bổ sung những khía cạnh mới và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, vũ trụ, viễn thông, lượng tử, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học. Hai nước chúng ta cũng đang hợp tác để thúc đẩy tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và toàn diện. Các cuộc thảo luận của tôi với Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Hoa Kỳ sẽ tạo cơ hội tăng cường hợp tác của hai nước chúng ta, cũng như trên các diễn đàn đa phương như G20, Quad và Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF)”, - ông Modi cho biết trong một tuyên bố đặc biệt trước khi bay sang Mỹ.

Ông nói thêm rằng trong chuyến thăm, ông sẽ gặp "một số CEO hàng đầu để thảo luận về các cơ hội cải thiện mối quan hệ thương mại và đầu tư của hai bên cũng như xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững".
"Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm Hoa Kỳ của tôi sẽ tăng cường mối quan hệ của hai nước chúng ta dựa trên các giá trị chung về dân chủ, đa dạng và tự do. Cùng nhau phối hợp, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết các vấn đề chung toàn cầu", - ông Modi nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала