Ở NATO cảnh báo nước Anh có thể mất đi vị thế cường quốc quân sự hàng đầu

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nước Anh có thể mất đi vị thế có ảnh hưởng trong NATO nếu nước này không ngừng giảm quy mô lực lượng vũ trang của mình. Đây là nhận định của tướng Anh Tim Radford, Phó Tư lệnh tối cao Lực lượng đồng minh tại Châu Âu nêu ra trong cuộc phỏng vấn với báo The Daily Telegraph.
Ông Radford lưu ý rằng quân đội Anh quá nhỏ và cần phát triển hơn.

“Chúng tôi có ảnh hưởng trong NATO, chúng tôi có vị thế tốt ở đây. Tôi lo ngại rằng nếu chúng tôi không đầu tư (cho quân đội), xây dựng cơ sở sản xuất của mình và thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, thì chúng tôi có thể mất đi vị thế này", - vị tướng của Anh nói.

Theo ông Radford, quân đội Anh không có đủ quân số để ứng phó với các mối đe dọa đang phát sinh trên thế giới. Ông cho rằng việc hiện đại hóa vũ khí và trang thiết bị quân sự nên tiến hành đồng thời với việc tăng cường sức mạnh của LLVT Vương quốc Anh.
Quân nhân Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2023
Quan chức Anh thừa nhận tình trạng tồi tệ của quân đội
Hiện tại, quân số của quân đội Anh là khoảng 76 nghìn người, đây là con số thấp nhất kể từ đầu thế kỷ 19 đến nay.
Trước đó ngày 8/6, các chuyên gia của tờ The Times bày tỏ quan điểm cho rằng LLVT Vương quốc Anh không thể trụ vững được trong cuộc đối đầu với Nga, họ quá yếu. Các chuyên gia kiến nghị nên bắt đầu tăng cường sản xuất đạn dược ngay từ bây giờ.
Vào ngày 3 tháng 5, kênh truyền hình Sky News dẫn lời thiếu tướng Rupert Jones đưa tin rằng nếu lúc này xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn thì chỉ trong 22 giờ quân đội Anh sẽ dùng hết nguồn đạn được cnng cấp cho họ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала