Ở Pháp bắt giữ hai đối tượng ủng hộ IS*

© AP Photo / albaraka_news, File"Nhà nước Hồi giáo" (IS)
Nhà nước Hồi giáo (IS) - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hai đối tượng ủng hộ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo* đã bị bắt giữ tại Pháp vì bị tình nghi lên kế hoạch thực hiện các hành động bạo lực, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết.
"Hai cá nhân cấp tiến lên kế hoạch thực hiện hành động đã bị Tổng cục An ninh nội địa bắt giữ sau một quá trình điều tra và thu thập dữ liệu nghiêm túc. Xin cảm ơn các nam nữ nhân viên cơ quan đã thực hiện tốt công tác bảo vệ người dân Pháp", - ông viết trên Twitter.
Bộ trưởng đính kèm thông tin địa chỉ liên kết đến một bài báo trên tờ Le Parisien, trong đó nêu chi tiết về sự việc xảy ra. Theo ấn phẩm, hai đối tượng bị bắt giữ là một học sinh trung học 17 tuổi và một sinh viên khoa luật 21 tuổi, những người bị nghi ngờ "chuẩn bị các hành động bạo lực nhân danh IS*". Theo tờ báo, những đối tượng này đang lên kế hoạch dùng dao tấn công "nhiều mục tiêu khác nhau: dân thường, những cá nhân bị coi là đối thủ của đạo Hồi hoặc của các nhà thờ".
Nam học sinh trung học đã bị bắt giữ vào đầu tháng 3 sau khi các nhân viên thực thi pháp luật nhận thấy "hoạt động đáng lo ngại" trên mạng xã hội của cậu ta, nơi cậu trai này tuyên bố muốn thực hiện một cuộc tấn công bằng dao "không quan trọng đối tượng là ai". Kết quả khám xét nhà đối tượng, cảnh sát đã tìm thấy một số mẫu vũ khí lạnh, cũng như một phù hiệu của IS*, báo Le Parisien viết.
IS - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2023
Bộ Ngoại giao Iran gọi Mỹ là "bố già của IS*"
Trong quá trình truy xét các mối liên hệ trên mạng của đối tượng bị bắt giữ, các điều tra viên cũng phát hiện ra một sinh viên, mà theo các cơ quan thực thi pháp luật người này đóng vai trò là cố vấn cho cậu thanh niên 17 tuổi kia. Người này bị bắt giữ vào tháng 6, trong điện thoại có những hình ảnh bạo lực, lời khuyên mua vũ khí lạnh cho “người được giám hộ” của anh ta, cũng như những lời kêu gọi thực hiện hành động bạo lực. Tờ báo đưa tin trong quá trình khám xét nhà ở của sinh viên này nhà chức trách đã tìm thấy sơ đồ của một trong những nhà thờ ở Paris.
Ngoài ra, các điều tra viên phát hiện ra rằng sinh viên này còn giao tiếp với những nhân vật cấp tiến trẻ tuổi từ các quốc gia khác, cụ thể là từ Anh, Bỉ và Thụy Sĩ. Bài báo cho biết cơ quan thực thi pháp luật đã chuyển thông tin tình báo cho các đồng nghiệp nước ngoài, giúp họ bắt giữ được một số thanh thiếu niên liên can.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала