Hội đồng Liên bang Nga: Tình hình thế giới đang vượt qua cuộc khủng hoảng Caribe về nguy cơ bùng nổ

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhHội đồng Liên bang Nga
Hội đồng Liên bang Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tình hình thế giới đang vượt qua cuộc khủng hoảng Caribe về nguy cơ bùng nổ, phương Tây giữ vững đường lối leo thang xung đột qua việc bơm vũ khí cho Kiev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) Valentina Matvienko tuyên bố.
"Nhân loại hiện đang trải qua giai đoạn có lẽ là khó khăn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Xét về nguy cơ bùng nổ, tôi nghĩ nó thậm chí còn vượt qua cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Và trách nhiệm gây ra tình trạng này hoàn toàn thuộc về Mỹ và các đồng minh của họ”, - Chủ tịch Thượng viện Nga viết trong blog của mình trên trang web Hội đồng Liên bang, trong loạt bài dành cho Ngày Tưởng nhớ và Đau buồn 22 tháng Sáu.
Theo bà, mọi người đều thấy rõ kẻ thù chính của Nga hoàn toàn không phải là chế độ Kiev, mà là phương Tây tập thể đứng đầu là Mỹ, quốc gia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc xung đột này.
"Trong chiến lược của họ, Ukraina và người dân của đất nước ấy chỉ được coi là những vật tư có thể tiêu hao trong các hoạt động quân sự, được tiến hành để hòng cuối cùng vạch được một dòng kẻ hoàn tất các nỗ lực diễn ra hàng thế kỷ của phương Tây nhằm loại bỏ vĩnh viễn "vấn đề Nga" ra khỏi chương trình nghị sự. Cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy Washington và các nước vệ tinh của họ có ý định từ bỏ những kế hoạch này", - chính trị gia viết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ở Geneva tại Villa La Grange - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2022
Chuyên gia: Các ông Putin và Biden sẽ không để tái diễn khủng hoảng Caribe
Theo nhận định của bà Matvienko, ngược lại, "mọi thứ chỉ ra rằng phương Tây đang gia tăng hy vọng vào kế hoạch nói trên: họ giữ vững đường lối leo thang xung đột, tiếp tục bơm vũ khí và trang thiết bị cho Kiev". Đặc biệt tính năng chiến đấu của những vũ khí đó ngày càng mạnh hơn, bà nhấn mạnh,.
Bà Matviyenko nói rằng dù hoàn toàn nhận thức rõ về tiềm lực của các nước phương Tây tập thể đang ủng hộ chủ nghĩa tân phát xít Ukraina ở mức độ này hay mức độ khác, nhưng Nga không hề nghi ngờ gì về chiến thắng của mình.
"Lòng tin của chúng ta dựa trên sự đoàn kết của xã hội Nga, của nhân dân Nga thuộc nhiều dân tộc, dựa vào khả năng thích ứng, sự ổn định vững chắc của nền kinh tế trong nước và sức mạnh của tổ hợp công nghiệp - quân sự. Và tất nhiên, dựa vào lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của các chiến sĩ chúng ta, được khích lệ bằng chiến công của những con người đã bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc trong những năm tháng khủng khiếp của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Và ngày nay chiến thắng cũng sẽ thuộc về chúng ta”, - Chủ tịch Thượng viện Nga nhấn mạnh.
Tổng thống Ronald Reagan và Tổng Bí thư Mikhail Gorbachev ký Hiệp ước về các Lực lượng Hạt nhân tầm ngắn và tầm trung (INF) - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2023
"Tín hiệu đã được phát ra". Hanh vi nào của Mỹ đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân

Cuộc khủng hoảng Caribe

Cuộc khủng hoảng Caribe (Cuba) năm 1962 là thời điểm tình hình quốc tế căng thẳng trầm trọng do nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ xuất phát từ việc triển khai vũ khí tên lửa của Liên Xô ở Cuba.
Do Cuba không ngừng bị Mỹ gây sức ép về quân sự, ngoại giao và kinh tế, giới lãnh đạo chính trị Liên Xô theo yêu cầu của nước này vào tháng 6/1962 đã quyết định triển khai quân đội Liên Xô trên đảo, trong đó có cả lực lượng tên lửa (mật danh là "Anadyr"). Việc này được lý giải là xuất phát từ nhu cầu ngăn chặn Hoa Kỳ tiến hành xâm lược vũ trang chống lại Cuba và chống lại tên lửa Liên Xô bằng tên lửa của Mỹ triển khai ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала