- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga chuẩn bị bất ngờ khó chịu cho LLVT Ukraina để đáp trả cuộc phản công

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhPháo binh Nga phá hủy pháo tự hành Ukraina ở hướng Zaporozhye
Pháo binh Nga phá hủy pháo tự hành Ukraina ở hướng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong khi Mỹ và NATO gần như cạn kiệt kho dự trữ vũ khí cung cấp cho Ukraina, Nga đã tăng cường sản xuất đạn dược và thiết bị, Daily Reckaming viết.
Do đó, chiến thắng của Moskva trở nên gần như không thể tránh khỏi, đây sẽ là một bất ngờ khó chịu đối với Lực lượng Vũ trang Ukraina đang mong đợi thành công, tác giả của cổng thông tin, một bậc thầy về nghiên cứu chiến lược và quốc phòng, Brian Maher viết.
“Kiev gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự tài trợ vũ khí từ phương Tây để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của chính mình”, - ông Brian Maher nhớ lại.
Tác giả lưu ý rằng Nga kiểm soát hầu hết các lãnh thổ cũ của Ukraina. Với tốc độ chiến sự hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraina không có cơ hội đưa họ trở lại.
Hoạt động của xe tăng T90-M Đột phá và súng cối 120 mm tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Không hài lòng về LLVT Ukraina, giới chức châu Âu choáng vì chiến thuật của tướng Nga
“Các chiến hào của Nga quá sâu, quá ghê gớm. Hiện vẫn chưa rõ Ukraina sẽ làm cách nào để giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang này. Hơn nữa, chiến thắng của Ukraina đơn giản là không thể", - bài báo kết luận.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала