Thủ tướng Modi: Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới

 / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ấn Độ sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết tại phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ.

"Khi tôi lần đầu tiên đến thăm Hoa Kỳ với tư cách là Thủ tướng, Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới. Hiện nay Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ năm. Ấn Độ sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Chúng tôi không chỉ lớn mạnh hơn mà còn phát triển phát triển nhanh hơn. Khi Ấn Độ phát triển thì toàn thế giới cũng phát triển", - ông Modi, người đang có mặt ở Mỹ trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước cho biết.

"Trong thế kỷ trước, khi Ấn Độ giành được tự do, đất nước chúng tôi chiếm một phần sáu dân số thế giới. Việc này đã khích lệ nhiều nước khác đứng lên giải phóng khỏi ách thống trị thực dân. Trong thế kỷ này, khi Ấn Độ đặt ra định hướng phát triển kinh tế, thì điều đó sẽ khích lệ nhiều nước khác cũng làm như vậy", - ông Modi nói thêm.
Một quân nhân Ấn Độ trong cuộc tập trận quân sự với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2023
Chuyên gia: Mỹ có thể mở rộng liên hệ với Ấn Độ về sản xuất đạn dược

Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng

"Ngày nay Hoa Kỳ đã trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của chúng tôi trong lĩnh vực quốc phòng. Hiện nay Ấn Độ và Hoa Kỳ cùng nhau làm việc về vũ trụ và các đại dương, về khoa học và chất bán dẫn, trong các dự án khởi nghiệp và phát triển bền vững, trong công nghệ và thương mại, nông nghiệp và tài chính, nghệ thuật và trí tuệ nhân tạo”, - Thủ tướng Modi tuyên bố.

Bài phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ được các nghị sĩ Hoa Kỳ hoan nghênh nhiệt liệt.
Các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ chào đón Thủ tướng Ấn Độ bằng những tràng pháo tay và những tiếng hô vang "Modi". Thủ tướng Ấn Độ xuất hiện trong phòng họp và bước vào lối đi chào các thành viên Quốc hội, thậm chí còn ôm một vài người trong số họ. Trước khi bắt đầu phát biểu Modi cho biết ông rất vinh dự được phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ hai. Trước đó Thủ tướng Ấn Độ đã phát biểu trước các nghị sĩ Mỹ vào năm 2016.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала