Trung Quốc giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp bằng cách tuyển sinh viên tốt nghiệp nhập ngũ

© AP Photo / Kin Cheung Quân đội Trung Quốc
 Quân đội Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tăng cường tuyển dụng thanh niên tốt nghiệp trung học và đại học vào lực lượng vũ trang của Trung Quốc có thể giúp giảm mạnh tỷ lệ thanh niên thất nghiệp, động thái này cũng sẽ giúp hiện đại hóa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, South China Morning Post viết hôm thứ Bảy.
Ấn phẩm lưu ý rằng hơn 90% lực lượng vũ trang Trung Quốc được tuyển dụng trong năm nay có thể là sinh viên tốt nghiệp và học sinh trung học để hoàn thành nhiệm vụ hiện đại hóa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp kỷ lục trong nước.
Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping nói với tờ South China Morning Post rằng việc gia nhập quân đội đã trở thành điều bình thường mới đối với sinh viên đại học, những người đang ngày càng chọn quân đội như một nền tảng nghề nghiệp thay thế trong chương trình hiện đại hóa quân đội của đất nước.

Hiện đại hóa ngành quân sự

Theo ông Song Zhongping, quân đội Trung Quốc hiện đang thực hiện hệ thống tuyển dụng tự nguyện, "việc đưa thêm nhiều tài năng khoa học và kỹ thuật vào quân đội sẽ không chỉ giúp quân đội đạt được mục tiêu hiện đại hóa mà còn mở đường cho kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự chuyên nghiệp trong tương lai".
Tàu Jinggangshan của Trung Quốc ở Biển Đông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2023
Trung Quốc thử nghiệm mạng lưới AI dành để phát triển tàu chiến
27 học viện quân sự Trung Quốc có kế hoạch tuyển hơn 17.000 học sinh trung học trong năm nay, tăng 2.000 người so với năm 2022 (tăng 13%), theo PLA Daily.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала