Cao Bằng có cửa khẩu đầu tiên khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh sau Covid-19

© Ảnh : Chu Văn Hiệu - TTXVN Cao Bằng: Khôi phục hoạt động xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng
Cao Bằng: Khôi phục hoạt động xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 25/6, hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.
Theo đó, sau hơn 3 năm tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19, cặp cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng, Việt Nam) - Thủy Khẩu (Quảng Tây, Trung Quốc) chính thức khôi phục hoạt động xuất, nhập cảnh.
Như vậy, từ ngày 25/6, công dân hai nước được xuất, nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Thủy Khẩu.
Công tác chuẩn bị hoạt động kiểm soát xuất, nhập cảnh được các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước khi làm thủ tục.
Đáng chú ý, công tác kiểm dịch y tế vẫn được giám sát chặt chẽ, nhất là đối công dân nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Sầu riêng - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2023
Việt Nam sẽ không để nông sản ùn ứ tại cửa khẩu biên giới phía Bắc
Như vậy, Tà Lùng là cửa khẩu đầu tiên tại Cao Bằng nối lại hoạt động xuất nhập cảnh kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát năm 2020.
Cửa khẩu Tà Lùng có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn Tà Lùng (Quảng Hòa, Cao Bằng, Việt Nam). Cửa khẩu Tà Lùng là điểm cuối của Quốc lộ 3, tiếp nối là cầu Thủy Khẩu trên sông Bắc Vọng, thông thương sang cửa khẩu Thủy Khẩu tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Chính thức đi vào hoạt động năm 2005, trước khi có dịch Covid-19, mỗi ngày có khoảng 300-400 lượt người làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала