BlackPink chưa xin cấp phép biểu diễn "mà đã quảng cáo như vậy là chưa hợp lý lắm"

© AFP 2023 / Getty Images for Coachella / Rich FuryRosé of BLACKPINK performs at Sahara Tent during the 2019 Coachella Valley Music And Arts Festival on April 12, 2019 in Indio, California.
Rosé of BLACKPINK performs at Sahara Tent during the 2019 Coachella Valley Music And Arts Festival on April 12, 2019 in Indio, California.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Liên quan đến việc nhóm nhạc BlackPink sẽ tổ chức buổi biểu diễn tại sân Mỹ Đình, Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép biểu diễn.
Mới đây, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink đã chính thức thông báo sẽ đem tour diễn Born Pink đến Việt Nam. Sự kiện sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội vào 2 đêm 29 và 30/7 tới.
Tuy nhiên, về buổi diễn này, chia sẻ với phóng viên Dân Việt, bà Đỗ Kim Oanh, Trưởng phòng Quản lý Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết:
"Hiện chúng tôi chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của chương trình này. Hồ sơ sẽ phải gửi trước khi chương trình diễn ra tối thiểu 7 ngày (tính theo ngày làm việc). Nếu giấy tờ đầy đủ, chúng tôi sẽ cấp văn bản chấp thuận sớm. Nếu giấy tờ còn thiếu sót, đơn vị tổ chức sẽ phải tiếp tục hoàn thiện".
Người chiến thắng chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2022
Cục Nghệ thuật Biểu diễn tìm giải pháp cho tình trạng 'bội thực' hoa hậu
Khi được hỏi về việc các thông tin về chương trình đã sớm được đăng tải trên mạng xã hội, bà Đỗ Kim Oanh cho rằng:
"Hiện tại, chương trình chưa được bán vé nên chúng tôi chưa đưa ra kết luận cụ thể".
Trước đó, đã có thông tin vé được mở bán vào ngày 7/7/2023 ngay lập tức gây xôn xao mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nhạc.
Phía Dân Việt cũng đã liên hệ với đại diện truyền thông của concert "Born Pink" tại Việt Nam, tuy nhiên chưa nhận được hồi âm.
MBC Music K-Plus Concert in Vietnam - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2017
Lý do gì khiến Fan Kpop kêu gọi tẩy chay đêm nhạc hữu nghị Việt – Hàn?
Ngoài ra, trao đổi với Dân Trí, một cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cũng cho biết, hiện tại đơn vị này chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép biểu diễn cho nhóm nhạc BlackPink.
"Về nguyên tắc thì sự kiện phải được cấp phép biểu diễn mới được quảng cáo, giới thiệu về chương trình. Từ hôm qua đến nay, thông tin về đêm nhạc rầm rộ quá mà phía Sở chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép. Chúng tôi cũng chưa biết đơn vị nào đứng ra tổ chức đêm nhạc này tại Việt Nam mà đã quảng cáo như vậy là chưa hợp lý lắm", vị cán bộ này thông tin.
Còn ông Trần Hướng Dương - Cục Phó cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) cho hay, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội là đơn vị cấp phép biểu diễn sự kiện. Nếu chương trình đủ hồ sơ theo quy định thì Sở sẽ cho phép biểu diễn tại địa bàn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала