Chính trị gia Mỹ nói sự thừa nhận của các nhà lãnh đạo NATO về Nga

© iStock.com / Xavier LejeuneLá cờ NATO
Lá cờ NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nhà lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã bí mật thừa nhận rằng họ phải gánh chịu thảm họa vì xung đột với Nga, ông Ajamu Baraka, nhà hoạt động nhân quyền Mỹ kiêm cựu ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Xanh, viết trên Twitter.
Theo chính trị gia này, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang ảo tưởng hoặc dối trá khi tuyên bố rằng NATO đoàn kết hơn bao giờ hết trong lịch sử.
“Đằng sau hậu trường, một số thành viên của liên minh đang thừa nhận về một thảm họa do hỗ trợ cho các kế hoạch quân sự của Hoa Kỳ chống Nga" - ông Ajamu Baraka nói.
Ông Ajamu Baraka đã nhiều lần chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ và Liên minh châu Âu. Theo ông, Washington và Brussels đã sử dụng các thỏa thuận Minsk về Donbass như một mưu đồ nhằm chuẩn bị cho Ukraina đối đầu với Nga.
F-35, F-16 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Liệu các máy bay do NATO sản xuất có thể giúp Kiev thay đổi cục diện chiến sự?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала