Dịch vụ An ninh Liên bang của Nga đóng vụ án hình sự nổi loạn vũ trang

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhCác nhân viên công lực Nga
Các nhân viên công lực Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong quá trình điều tra vụ án nổi loạn, đã xác định những người tham gia vụ án ngừng các hành động trực tiếp nhằm phạm tội, và vụ án đã được khép lại, Dịch vụ An ninh Liên bang (FSB) đưa tin.

"Trong quá trình điều tra vụ án hình sự do cơ quan điều tra FSB Liên bang Nga khởi xướng vào ngày 23 tháng 6 theo Điều 279 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về tội nổi loạn có vũ trang, đã xác định được việc vào ngày 24 tháng 6, những nghi phạm dừng các hành động trực tiếp nhằm mục đích phạm tội. Cân nhắc điều này và các tình tiết khác có liên quan đến việc điều tra, ngày 27 tháng 6, cơ quan điều tra ra quyết định đóng vụ án hình sự", thông báo của an ninh quốc gia cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2023
Tổng thống Nga Putin: Tống tiền và gây rối chắc chắn sẽ thất bại

Nổi dậy vũ trang

Vào đêm thứ Bảy tại Rostov-na-Donu, Wagner PMC chiếm trụ sở của Quân khu phía Nam. Điều này xảy ra trong bối cảnh tuyên bố của Yevgeny Prigozhin về cáo buộc quân đội Nga tấn công bằng tên lửa và ném bom vào các trại đóng quân của PMC Wagner, điều mà cả Bộ Quốc phòng Nga và FSB bác bỏ. Một vụ án hình sự được mở ra chống lại Prigozhin vì tổ chức nổi loạn vũ trang. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin gọi hành động của phiến quân là một cuộc phiêu lưu tội ác, một cú đâm sau lưng nước Nga và sự phản bội, do tham vọng và lợi ích cá nhân dẫn dắt.
Sau đó, Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko, được sự đồng ý củaPutin, có cuộc hội đàm với Prigozhin, và dịch vụ báo chí của Lukashenko đưa tin người đứng đầu PMC chấp nhận đề xuất của ông về việc lính Wagner dừng tiến quân ở Nga và thực hiện các bước tiếp theo để giảm leo thang. Dmitry Peskov - thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga nói Prigozhin sẽ đến Belarus và hủy bỏ vụ án hình sự. Điện Kremlin nói sự đảm bảo cho điều này chính là lời của Tổng thống Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала