Séc gọi Nga và Trung Quốc là những mối đe dọa chính đối với an ninh đất nước

© Sputnik / Eduard Erben / Chuyển đến kho ảnhCộng hòa Séc
Cộng hòa Séc - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga và Trung Quốc bị coi là những mối đe dọa chính đối với Cộng hòa Séc trong chiến lược an ninh mới của nước này, hãng thông tấn Séc CzAP đưa tin.
Theo cơ quan này, Bộ trưởng Ngoại giao Jan Lipavsky mới giới thiệu tại cuộc họp báo một tài liệu nêu rõ Cộng hòa Séc phải sẵn sàng chống lại các hành động thù địch trong các lĩnh vực an ninh mạng, thông tin, kinh tế và tình báo, cũng như trở thành một bên tham gia vào xung đột vũ trang, việc trước hết có thể xảy ra trong trường hợp đồng minh bị tấn công.
Tài liệu khẳng định rằng Nga "cố ý hành động chống lại sự ổn định chính trị, kinh tế và xã hội ở Cộng hòa Séc, là mối đe dọa về an ninh". Cũng như vậy, trong chiến lược của Séc, quốc gia thành viên của NATO từ cuối những năm 1990, lập luận rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina "trả lại cho châu Âu khả năng sử dụng lực lượng quân sự như một phương tiện để đạt được các mục tiêu chính trị và ý thức hệ".
Chiến lược lưu ý rằng tư cách thành viên trong NATO và EU có tầm quan trọng mang tính nguyên tắc đối với Praha.
“Theo các tài liệu hãng tin có được, Trung Quốc đang đặt câu hỏi về trật tự quốc tế, việc này cũng kéo theo những hậu quả tiêu cực đối với an ninh châu Âu-Đại Tây Dương”, - tuyên bố cho biết.
Cờ Séc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2022
Ở Séc kể về thủ đoạn hèn hạ chống lại Nga
Tài liệu khẳng định rằng Trung Quốc là một thách thức mang tính hệ thống trong bối cảnh toàn cầu, nước này đang tích cực trang bị vũ khí, tăng cường khả năng quân sự bao gồm cả hạt nhân và tiến hành hoạt dộng gián điệp mạng.
Các quốc gia khác gây ra mối đe dọa đối với Cộng hòa Séc trong chiến lược an ninh của nước này là CHDCND Triều Tiên và Iran.
Tài liệu cũng nói rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Séc ít có khả năng xảy ra, nhưng rủi ro sẽ tăng lên nếu chúng được sử dụng ở Ukraina hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
"Nguy cơ đe dọa quân sự trực tiếp đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Séc vẫn còn thấp. Tuy nhiên khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào lãnh thổ nước này đã lên đến mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, đặc biệt khi nước này trở thành một phần trong cuộc xung đột quy mô rộng lớn hơn, hoặc quá trình cạnh tranh chiến lược toàn cầu", - tài liệu viết.
Trong tài liệu còn nói đến sự cần thiết phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các trường hợp khẩn cấp và khủng hoảng, bao gồm cả những khủng hoảng do biến đổi khí hậu gây ra.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала