Thủ tướng Campuchia: 'nước thứ ba' phóng máy bay không người lái khu vực biên giới Việt Nam

© Ảnh : Official social page of Royal Cambodian ArmyLính tuần tra Campuchia trên tuyến biên giới Campuchia-Việt Nam
Lính tuần tra Campuchia  trên tuyến biên giới Campuchia-Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết có "nước thứ ba" đứng sau các chuyến bay UAV bí ẩn qua Campuchia ở biên giới với Việt Nam, ông tin chúng có thể được phóng từ một con tàu gần đó.
Hôm thứ Tư, Campuchia đã gửi 500 binh sĩ với 200 súng phòng không để chống lại các máy bay không người lái bí ẩn vi phạm biên giới đất nước ở tỉnh Ratanakiri.
"Điều thú vị là tất cả những máy bay không người lái này đều thuộc về một nước thứ ba, nhưng tôi sẽ không tiết lộ nước nào. Tôi tin chúng được phóng đi từ một con tàu gần đó", tờ Khmer Times của Campuchia dẫn lời thủ tướng cho biết.
Hun Sen nói thêm ông sẽ trả "200.000 đô la cho đơn vị quân đội nào có thể bắn hạ một máy bay không người lái" để tìm ra nó thuộc về quốc gia nào. Theo thủ tướng, ông cũng có kế hoạch đệ đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc "liên quan đến các hành động như dấu hiệu xâm lược nghiêm trọng chống lại chủ quyền vương quốc".

Bị khiển trách vì không tuân lệnh bắn hạ ngay máy bay không người lái

Ngoài ra, thủ tướng khiển trách Bộ Quốc phòng Campuchia vì đã không tuân thủ mệnh lệnh bắn hạ ngay lập tức các máy bay không người lái.
"Nếu các bạn không bắn hạ chúng ngay lập tức, bạn sẽ gặp rắc rối lớn", ông cảnh báo.
Hun Sen nói thêm nếu Bộ Quốc phòng cần "hơn 10 000 binh sĩ để thực hiện nhiệm vụ này", ông sẽ đồng ý vì điều đó là cần thiết để bảo vệ chủ quyền đất nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала