Christophe Claret công nhận tác giả Việt của bức tranh Hai Bà Trưng trên mặt đồng hồ

© Ảnh : Social media page of Christophe ClaretHãng đồng hồ Thuỵ Sĩ Christophe Claret công nhận tác giả Việt của bức tranh Hai Bà Trưng
Hãng đồng hồ Thuỵ Sĩ Christophe Claret công nhận tác giả Việt của bức tranh Hai Bà Trưng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Hãng Christophe Claret (Thụy Sĩ) ra thông báo mới, bổ sung thông tin về tác giả Việt của bức tranh gốc được minh họa trên mặt đồng hồ của hãng.
Sau hơn một tháng cùng luật sư trao đổi, hãng Christophe Claret đã ra thông báo mới, nêu đầy đủ thông tin về tác giả của bức tranh gốc được sử dụng trên mặt đồng hồ.
Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội, hãng thông báo:
"Christophe Claret muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với Hai Bà Trưng, hai nữ anh hùng đã đẩy lùi các cuộc tấn công của nhà Hán trong ba năm. Bức tranh thu nhỏ vẽ bằng tay của André Martinez, nằm trong bộ sưu tập tên Huyền thoại. Christophe Claret xin cảm ơn họa sĩ Xuân Lam đã cho phép chúng tôi sử dụng bức tranh gốc Hai Bà Trưng".
Như vậy, theo hoạ sĩ Xuân Lam, sau khi thỏa thuận, hoạ sĩ này đã cho phép hãng Christophe Claret sử dụng tranh gốc vẽ Hai Bà Trưng của mình.
Trước đó, hồi cuối tháng 5, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Christophe Claret đã ra sản phẩm mới, có sử dụng tác phẩm từ dự án Vẽ lại tranh dân gian của họa sĩ Xuân Lam. Trên mặt những chiếc đồng hồ được bán với số lượng hạn chế này có hình ảnh mang tính biểu tượng Hai Bà Trưng, thể hiện sự tôn vinh hai vị nữ anh hùng dân tộc Việt Nam.
Tranh panorama về trận Điện Biên Phủ được trao giải nhất Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2023
Chuyện đáng kinh ngạc
Điều gì tạo nên bức panorama đầu tiên và lớn nhất Việt Nam?
Tuy nhiên, khi giới thiệu về sản phẩm này trên mạng xã hội, phía Christophe Claret lại không nhắc tới bức tranh gốc, vốn do họa sĩ Xuân Lam thể hiện và giữ quyền tác giả, dẫn tới nhiều tranh cãi.
Trong tranh của Xuân Lam, hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi đi song song, còn trên đồng hồ Christophe Claret hình ảnh hai bà được tách ra, người đi trước người đi sau. Cử chỉ, màu sắc, đường nét ở họa tiết trên đồng hồ được nhận xét giống tranh của Xuân Lam. Ngoài ra, hình ảnh con chim cũng giống với con chim trong bức Thiên hạ thái bình của tác giả này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала