Thủ tướng Ấn Độ hoan nghênh việc Iran gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

© SputnikThủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh SCO
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh SCO - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hoan nghênh việc Iran gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và việc Belarus ký bản ghi nhớ trở thành thành viên của SCO.

"Tôi vui mừng thông báo rằng Iran sẽ gia nhập gia đình SCO với tư cách là một thành viên đầy đủ quyền hạn. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với Tổng thống Raisi và người dân Iran về vấn đề này. Tôi cũng hoan nghênh việc ký kết bản ghi nhớ về ý định của Cộng hòa Belarus trở thành thành viên của SCO", - ông Modi nói.

Thủ tướng lưu ý rằng việc các thành viên mới gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và mong muốn của các quốc gia khác trở thành thành viên của tổ chức chứng tỏ tính hữu ích của SCO.
Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2023
Ngoại trưởng Nga: số quốc gia muốn gia nhập BRICS và SCO đã tăng lên đến 20

Iran sẽ tăng cường an ninh của SCO

Trước đó, ông Bogdan Bezpalko thành viên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại trực thuộc Tổng thống LB Nga bày tỏ rằng có khả năng cao là Iran sẽ gia nhập SCO, bởi nước này là thành tố an ninh quan trọng trong khu vực.

"Cơ hội gia nhập SCO của Iran là khá cao... Iran là đồng minh chiến lược quan trọng. Đây là đất nước có thể giúp đỡ để tiến tới và trụ vững ở Trung Đông, ngăn chặn ảnh hưởng của các thế lực thù địch ở vùng Kavkaz và Trung Á", - ông Bezpalko nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала