Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Barbie, BLACKPINK và "đường lưỡi bò": Bộ Ngoại giao lên tiếng

© AFP 2023 / Jung Yeon-JeDiễn viên Margot Robbie trong cuộc gặp với fan tại Hàn Quốc
Diễn viên Margot Robbie trong cuộc gặp với fan tại Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Việt Nam lên tiếng về việc Phim Hollywood "Barbie" của nữ đạo diễn Greta Gerwig bị cấm chiếu tại Việt Nam và việc công ty tổ chức concert BLACKPINK ủng hộ “đường lưỡi bò” tại họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều 6/7 tại Hà Nội.
Liên quan đến bộ phim Hollywood “Barbie” của nữ đạo diễn Greta Gerwig sẽ bị cấm chiếu tại Việt Nam do trong phim có chứa hình ảnh “đường lưỡi bò”, bà Phạm Thu Hằng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ:

“Quan điểm của Việt Nam về yêu sách đường 9 đoạn đã được nhấn mạnh nhiều lần, rõ ràng và nhất quán. Việc quảng bá các sản phẩm có sử dụng yêu sách đường chín đoạn là vi phạm pháp luật và không được chấp nhận. Vụ việc trên đã có thông tin xử lý của các cơ quan chức năng của Việt Nam theo đúng quy định pháp luật".

Trước đó, sáng 3/7, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Điện ảnh - cho biết cơ quan chức năng cấm chiếu tác phẩm vì có cảnh "đường lưỡi bò" (tức đường chín đoạn - do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế).
Vũ nữ Kim Manning biểu diễn quảng cáo phim ''Barbie'' tại Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2023
Biển Đông
Phim Mỹ “Barbie” bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có “đường lưỡi bò” Trung Quốc
Quyết định do Hội đồng thẩm định và phân loại phim Quốc gia đưa ra sau buổi duyệt phim gần đây. Trước đó, phim dự kiến ra mắt trong nước ngày 21/7. Trên website các hệ thống cụm rạp lớn trong phim như Galaxy, CGV, phim bị gỡ bỏ lịch chiếu. Đại diện Galaxy - đơn vị phát hành phim tại Việt Nam - chưa bình luận về sự việc.

"Sẽ chuyển câu hỏi tới các cơ quan chức năng"

Cũng tại họp báo, bà Phạm Thu Hằng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết sẽ xác minh thông tin công ty tổ chức concert BLACKPINK ủng hộ “đường lưỡi bò” và cung cấp với báo giới khi có kết quả.

“Các câu hỏi của các bạn phóng viên trong buổi họp báo ngày hôm nay cho thấy sức nóng của show diễn BLACKPINK tại Việt Nam. Tôi sẽ chuyển câu hỏi của các bạn tới các cơ quan chức năng”, bà Hằng nhấn mạnh.

Tối 5/7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết trước thông tin đơn vị tổ chức concert của BlackPink tại Hà Nội ủng hộ "đường lưỡi bò", Bộ đã có văn bản yêu cầu Cục nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ.
Rosé of BLACKPINK performs at Sahara Tent during the 2019 Coachella Valley Music And Arts Festival on April 12, 2019 in Indio, California.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2023
Biển Đông
Việt Nam xác minh Ban tổ chức đêm nhạc Born Pink của BlackPink ủng hộ đường lưỡi bò
Hiện tại, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - đơn vị cấp phép đêm nhạc của BlackPink - chưa lên tiếng về sự việc.
Trước đó khán giả phát hiện trên website chính thức của iMe Entertainment Group - đơn vị tổ chức concert của BlackPink - đăng tải bản đồ có đường lưỡi bò. Ngay lập tức, nhiều khán giả bày tỏ bức xúc, kêu gọi tẩy chay đơn vị này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала