- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin gọi sự trở lại của các thủ lĩnh Azov* là vi phạm thỏa thuận

© Sputnik / Aleksei MaishevQuang cảnh Điện Kremlin ở Moscow
Quang cảnh Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói với Sputnik rằng việc các nhà lãnh đạo Azov* trở về Ukraina từ Thổ Nhĩ Kỳ là vi phạm các thỏa thuận hiện có.
Điện Kremlin cho rằng Ankara đã vi phạm các thỏa thuận khi trao trả các thủ lĩnh Azov* cho Ukraina mà không thông báo cho Nga.
Theo các điều khoản thỏa thuận, các thủ lĩnh Azov* được cho là ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi kết thúc cuộc xung đột.

"Không ai thông báo cho chúng tôi về điều này. Theo các điều khoản thỏa thuận, những thủ lĩnh này được chỉ định phải ở trên lãnh thổ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi kết thúc xung đột", - ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi liên quan.

Đại sứ quán Nga tại Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nga cho biết Mỹ lo sợ việc công khai tội ác của Azov*

"Việc các thủ lĩnh Azov* từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về Ukraina là vi phạm trực tiếp các điều khoản thỏa thuận hiện có. Hơn nữa, trong trường hợp này, cả phía Ukraina và phía Thổ Nhĩ Kỳ đều vi phạm các điều kiện", - ông Peskov nói.

Tháng 9 năm ngoái, quyền lãnh đạo DNR Denis Pushilin cho biết sau khi trao đổi tù nhân với Kiev, 56 người đã được trả tự do, trong đó có 55 quân nhân: 5 người trong số họ đến từ Donbass, số còn lại là quân nhân Nga. 215 người đã được bàn giao cho Ukraina, trong số đó có các thủ lĩnh trung đoàn khủng bố Azov*.
Tổng thống Erdogan cũng đã báo cáo về cuộc trao đổi. Hồi tháng 1, tờ Hurriyet, dẫn các nguồn tin, viết rằng các chiến binh Azov* vẫn ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo yêu cầu của Nga.
* Tổ chức khủng bố, bị cấm ở Nga

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала