Hôm nay, TP Hồ Chí Minh có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhThành phố hồ chí minh ở Việt nam
Thành phố hồ chí minh ở Việt nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - HĐND TP.HCM thống nhất đổi tên Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp.
Sáng 12/7, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khóa X đã biểu quyết thông qua việc đổi tên Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức) trên địa bàn thành phố Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp.
Đường Võ Nguyên Giáp dài 7,79km, trong đó, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái có chiều dài 5,9km, lộ giới 153,5m; đoạn từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức có chiều dài 1,89km, lộ giới 113,5m.
Phần Xa lộ Hà Nội còn lại sẽ kéo dài từ ngã tư Thủ Đức tới ranh giới tỉnh Đồng Nai.
Google Maps - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2023
Đường Điện Biên Phủ ở TP.HCM bị đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp trên Google Maps
Việc đổi tên đoạn xa lộ Hà Nội nói trên thành đường Võ Nguyên Giáp nhằm ghi nhận công lao to lớn của đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đối với vị tướng huyền thoại có công lao lớn với dân tộc.
Đồng thời, việc đổi tên này sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm: Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ, tạo nên sự gắn kết sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử.
UBND TP Thủ Đức đã lấy ý kiến người dân sinh sống tại tuyến đường và nhận được hơn 90% phiếu đồng ý.
Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, ngày 8/3/2023, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố đã họp cho ý kiến về việc đổi tên xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp. 12/18 thành viên dự họp đã đồng ý với việc đổi tên.

Gần 200 tỉ đồng cải tạo trụ sở HĐND và UBND TP.HCM

Sáng cùng ngày, HĐND TP.HCM cũng đã thông qua nghị quyết đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND - UBND TP.HCM. Thời gian thực hiện 2023 - 2025.
Tổng mức đầu tư dự án là gần 190 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2023-2025, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2023
'Cháy vé' tham quan Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM
Theo UBND TP.HCM, việc sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND và UBND thành phố nhằm phục vụ hoạt động chung, đáp ứng yêu cầu hoạt động, làm việc, hội họp, vừa được sử dụng làm nơi tổ chức các hội nghị, tiếp khách các phái đoàn quốc tế. Đây cũng là công trình có tính biểu tượng của cả TP.HCM.
Trụ sở UBND thành phố là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của TP.HCM. Công trình được xây dựng năm 1889 và hoàn thành năm 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp.
Vào năm 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định công nhận tòa nhà trụ sở UBND TP.HCM (phường Bến Nghé, quận 1) là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала