Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Philippines cho phép chiếu phim «Barbie» nhưng với một điều kiện

© AFP 2023 / Jung Yeon-JeDiễn viên Margot Robbie trong cuộc gặp với fan tại Hàn Quốc
Diễn viên Margot Robbie trong cuộc gặp với fan tại Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Philippines sẽ không cấm chiếu bộ phim «Barbie» vì chứa cảnh có bản đồ với "đường lưỡi bò" nhưng nhà phân phối bộ phim phải che kín hình ảnh này trong bản đem chiếu, báo Philippine Star đưa tin, dẫn nguồn từ Hội đồng Đánh giá và phân loại phim và truyền hình của Philippines.
Hồi đầu tháng 7, Cục Điện ảnh Việt Nam thông báo cấm phát hành phim «Barbie» trong nước vì tập phim có bản đồ thể hiện cái gọi là "đường lưỡi bò" – cách gọi mà Trung Quốc dùng biểu thị yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Sau đó, Thượng nghị sĩ Philippines Francis Tolentino tuyên bố rằng nên cấm chiếu bộ phim cho công chúng trong nước xem, nếu cảnh phim thực sự thể hiện "đường lưỡi bò" vì như vậy là "phỉ báng chủ quyền của Philippines".

«Hội đồng Hội đồng Đánh giá và phân loại phim và truyền hình của Philippines đã cho phép chiếu «Barbie» của Greta Gerwig ở Philippines từ ngày 19 tháng 7», - tờ báo cho biết, đồng thời lưu ý rằng Thượng nghị sĩ Tolentino cũng chia sẻ với giới truyền thông về quyết định của Hội đồng.

Diễn viên Margot Robbie trong cuộc gặp với fan tại Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2023
Biển Đông
Warner Brothers phản ứng trước vụ scandal ở Việt Nam liên quan đến bản đồ trong phim "Barbie"

Phải làm mờ những chi tiết gây tranh cãi

Được biết, bộ phim được phép chiếu vì trong bối cảnh tranh chấp trên bản đồ không có «đường lưỡi bò»-«đường chín đoạn» nguyên gốc mà chỉ thấy "tám đoạn", trong đó các nước như Philippines, Indonesia, Malaysia thì «thậm chí không thể thấy rõ trên tấm bản đồ vẽ theo kiểu trẻ con».
Dù sao chăng nữa, theo tờ báo cho biết, Hội đồng chuyên trách đòi hỏi nhà phân phối phim là công ty Mỹ Warner Brothers phải làm mờ những chi tiết gây tranh cãi để tránh hiểu sai thêm.
Báo lưu ý rằng Thượng nghị sĩ Tolentino «không thể che giấu sự thất vọng" với quyết định kể trên và tuyên bố rằng chuyện này "thật đáng buồn".
Yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông thể hiện trên bản đồ với «đường chín đoạn» («đường lưỡi bò») vào năm 1946. Năm 2016, Tòa án ở The Hague phán quyết vô hiệu với yêu sách của Bắc Kinh và chấp nhận sự phản đối của Philippines về vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Bắc Kinh không tham gia quá trình tố tụng phân xử của tòa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала